Khởi tố hai bảo mẫu bạo hành trói tay chân, bịt miệng trẻ

Xã hội 10/10/2015 04:44

Hai bảo mẫu trói tay chân, nhét khăn vào miệng bé trai Cù Hoàng Phi Long, 15 tháng tuổi vừa bị khởi tố về tội hành hạ người khác.

sonca
Bên trong cơ sở màm non Sơn Ca

Ngày 9-10, Công an TP.Đồng Hới, Quảng Bình cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lê Thị Hoài Linh (22 tuổi, trú tại P.Bắc Lý, TP Đồng Hới) và Nguyễn Tú Anh (22 tuổi, trú tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch,Quảng Bình) vì tội hành hạ người khác. 

Hành vi này của hai cô bảo mẫu đã vi phạm điều 34 và 126 bộ Luật tố tụng hình sự.

Đại úy Từ Hồng Lâm, phó trưởng công an TP Đồng Hới cho biết sau khi khởi tố, sẽ không bắt tạm giam hai bị can mà chỉ cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, sáng cùng ngày UBND TP Đồng Hới, Quảng Bình cho biết đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở mầm non Sơn Ca.

Theo đó chủ cơ sở mầm non Sơn Ca là bà Trần Thị Thúy Hằng bị xử phạt 15 triệu đồng vì tự ý lập cơ sở giáo dục mầm non, phạt 7,5 triệu đồng vì tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được phép, tổng cộng hai khoản phạt là 22,5 triệu đồng.

Ngoài mức xử phạt bằng tiền, bà Hằng còn phải chịu mức xử phạt bổ sung như giải thể cơ sở mầm non Sơn Ca và trả lại phí đã thu cho phụ huynh. Thời gian chấp hành xử phạt trong 10 ngày, kể từ ngày 9-10.

Bà Hằng cho biết bà đã nhận được quyết định xử phạt hành chính vào lúc 8g30 ngày 9-10 và không có khiếu nại gì.

Trước đó, vào lúc 12g30 ngày 5-10 trong giờ ngủ trưa, bé trai Cù Hoàng Phi Long (15 tháng tuổi) đã la hét.

Vì sợ ảnh hưởng tới các cháu khác đang ngủ, nên cô Linh bế cháu ra ngoài dỗ dành. Long không nín nên cô Linh dùng khăn màn buộc tay và chân cháu lại.

Khi Long nín được một lát thì cô Linh bế cháu vào phòng và đặt nằm cạnh cô Tú Anh, khi cô này đang ngủ.

Lát sau cháu Long lại bật khóc to làm cô Tú Anh thức dậy. Cô Tú Anh dỗ cháu Long và cháu nín khóc. Nhưng ngay sau đó Long lại khóc khiến các cháu khác thức dậy, cô Tú Anh tức giận, lấy khăn bịt miệng cháu lại. Vừa lúc đó thì ba mẹ cháu Long bước vào, nhìn thấy và gọi cho chủ cơ sở.

Công an phường Nam Lý cũng đã có mặt ngay sau đó tại cơ sở này.

Chủ cơ sở mầm non là bà Hằng thừa nhận đã xảy ra vụ việc trong cơ sở của mình và nhận sai sót trong quản lý đội ngũ giáo viên.

Cơ sở mầm non Sơn Ca hoạt động từ tháng 8-2014, hiện có gần 50 cháu, nhưng vẫn chưa có giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của địa phương và ngành giáo dục.          

Ý kiến của bạn

Bình luận