Khởi tố 2 đối tượng cướp taxi bằng súng AK

Nhật ký cảnh sát 17/09/2019 14:59

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng trong vụ cướp taxi.

gia-lai-khoi-to-2-doi-tuong-cuop-taxi-bang-sung-ak
Khởi tố hai đối tượng cướp taxi bằng súng AK

Đồng thời, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cũng đang tiến hành giám định vũ khí, củng cố hồ sơ để khởi tố 2 đối tượng thêm hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố là Bùi Anh Quốc (SN 1997, trú tại thôn Châu Thành, xã Đak Yă, huyện Mang Yang) và Nguyễn Hữu Thắng (SN 1996, trú tại thôn 6, xã Ayun, huyện Mang Yang).

Trước đó như Báo Công lý đã thông tin, vào tối 4/9, Quốc và Thắng đi nhậu sau đó đến chơi tại một quán bar tại TP. Pleiku. Đến khoảng 0 giờ ngày 5/9, cả hai đối tượng đã thuê chiếc taxi BKS 81A-143.02 của hãng taxi Tiên Sa do anh Nguyễn Đình Kỳ (SN 1974, trú tại 29 Ngô Gia Khảm, tổ 3, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) điều khiển để đưa về nhà của Quốc ở huyện Mang Yang.

Khi đến nơi, Quốc nói anh Kỳ chờ để mình vào nhà lấy tiền trả tiền taxi còn Thắng ngồi lại trong xe. Sau đó, Quốc vào nhà lấy 1 khẩu súng loại AK, bên trong có 3 viên đạn dí vào đầu anh Kỳ.

Ngay sau khi nhận tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo CAH Mang Yang đã nhanh chóng huy động lực lượng tổ chức truy bắt đối tượng gây án. Trước thông tin 2 đối tượng mang theo “vũ khí nóng” và manh động, lực lượng Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ vừa nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng vừa đảm bảo bố trí vây bắt thành công 2 đối tượng trên.

Sau hơn 1 giờ truy xét, đến 2 giờ 45 cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện 2 đối tượng cùng chiếc taxi nghi vấn tại khu vực làng Đăk Yă (xã Đăk Ya, H. Mang Yang). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ 2 đối tượng đồng thời thu giữ 1 khẩu súng AK cùng 3 viên đạn và tang vật là chiếc xe taxi BKS 81A-143.02.

Riêng khẩu súng AK và đạn, Quốc khai nhận đã mua của một đối tượng (không rõ lai lịch) tại Campuchia rồi mang về cất giấu. Bước đầu, qua xét nghiệm nhanh, cả 2 đối tượng âm tính với chất ma túy.

Ý kiến của bạn

Bình luận