Khởi công xây dựng cầu Giao Thủy, vượt sông Thu Bồn

Giao thông 24h 25/03/2015 16:57

Sáng 25/3, tỉnh Quảng Nam đã khởi công xây dựng cầu Giao Thủy, vượt sông Thu Bồn và nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh lộ 609B với tỉnh lộ 610.


anhminhhoa

Ảnh minh họa

Đây là tuyến đường nối các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam với vùng đồng bằng và thành phố Đà Nẵng.

Cầu Giao Thủy được xây dựng theo tiêu chuẩn cầu bêtông cốt thép dự ứng lực, chiều dài cầu 1.002m, rộng 12m, gồm 21 nhịp, trong đó có 3 nhịp dầm thi công bằng công nghệ đúc hẫng, có tổng vốn đầu tư trên 823 tỷ đồng.

Dự kiến cầu sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 9/2017.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp chính quyền địa phương làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công triển khai dự án đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng còn yêu cầu các đơn vị tham gia thi công tập trung tối đa vật tư, nhân lực, thiết bị để thi công đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và mỹ thuật, đưa công trình giao thông đặc biệt quan trọng này vào sử dung đúng tiến độ.

Cầu Giao Thủy hoàn thành sẽ nối liền 4 huyện đồng bằng, miền núi tỉnh Quảng Nam gồm Nông Sơn, Quế Sơn, Duy Xuyên và Đại Lộc với thành phố Đà Nẵng, đồng thời tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đất rộng lớn phía Tây tỉnh Quảng Nam để phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Cầu Giao Thủy được chính quyền Sài Gòn xây dựng trước năm 1975 và bị sập đổ trong chiến tranh.

Hơn 40 năm qua, nhân dân các huyện Nông Sơn, Quế Sơn, Duy Xuyên và Đại Lộc phải qua lại bằng đò ngang rất khó khăn và đặc biệt nguy hiểm trong mùa mưa lũ nước sông dâng cao.

Cầu Giao Thủy đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt tình trạng ách tắc giao thông dài ngày trong mùa mưa lũ.

Dịp này, các đơn vị tham gia thi công công trình cầu Giao Thủy đã trao tặng 3 nhà tình nghĩa, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng cho các gia đình nằm trong vùng dự án gặp khó khăn về nhà ở.

Cũng nhân dịp này, tỉnh Quảng Nam đã đưa vào sử dụng cầu Ái Nghĩa nối 2 bờ sông Yên, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đạ Lộc, dài 125m, vốn đầu tư trên 92 tỷ đồng.

Cầu Ái Nghĩa đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt được tình trạng ùn tắt giao thông trong giờ cao điểm, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế-xã hội khu vực phía Tây tỉnh Quảng Nam với các vùng phụ cận .

Theo Vietnam+

Ý kiến của bạn

Bình luận