Khởi công tuyến đường nối quốc lộ 14 với vùng biên giới

Giao thông 24h 31/07/2015 06:55

Sau khi hoàn thành, con đường sẽ đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế các xã vùng biên, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng.

tapchigtvt-khoi-cong

Khởi công xây dựng tuyến đường

Ngày 30-7, tại huyện Tuy Đức (Đắk Nông), Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) tổ chức khởi công dự án xây dựng, nâng cấp tuyến đường liên huyện nối từ quốc lộ 14, đoạn thuộc bon Bu Sêrê, xã Đắk Ru (Đắk R'lấp) đi Khu kinh tế quốc phòng Binh đoàn 16 ở xã Đắk Ngo (Tuy Đức).

Theo thiết kế, con đường có chiều dài 10,4 km, mặt đường rộng 3,5m kết cấu nhựa thâm nhập với tổng mức đầu tư 34 tỷ đồng, đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng sau 12 tháng.

tapchigtvt-khoi-cong2
Người dân dọc 2 bên tuyến đường vui mừng vì sắp được đi trên con đường mới

Hiện tại, tuyến đường cũ là đường đất nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Vào mùa mưa, người dân gần như phải đi bộ.

Ý kiến của bạn

Bình luận