Khánh thành tòa nhà kỹ thuật và nội trú của Bệnh viện GTVT Trung ương

Tác giả: Quỳnh An

saosaosaosaosao
Sự kiện 15/05/2015 17:40

Ngày 15/5, Bệnh viện GTVT Trung ương tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Tòa nhà nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể cùng lãnh đạo Bệnh viện GTVT Trung ương và đại biểu đến dự lễ cắt băng khánh thành tòa nhà kỹ thuật và nội trú.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể cùng lãnh đạo Bệnh viện GTVT Trung ương và đại biểu đến dự lễ cắt băng khánh thành tòa nhà kỹ thuật và nội trú.

Công trình được thiết kế 7 tầng nổi, 2 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng gần 17.000 m2, quy mô 200 giường bệnh cùng nhiều trang thiết bị hiện đại. Dự án này được khởi công vào ngày 23/11/2013 với tổng mức đầu tư của dự án là 15 triệu USD. Trong đó, vốn vay OFID là 13, 5 triệu USD, vốn đối ứng trong nước là 1,5 triệu USD. Đây là Bệnh viện đầu tiên trên cả nước về lĩnh vực y tế được Thủ tướng Chính phủ cho thí điểm cổ phần hóa.

Công trình được thiết kế với các khu khám và điều trị ngoại trú, nội trú, hành chính quản trị, dịch vụ, phụ trợ và hệ thống hạ tầng dịch vụ hoàn chỉnh, hiện đại và chất lượng.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi lễ khánh thành.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi lễ khánh thành.

TS. BS Trần Trung, Giám đốc Bệnh viện GTVT cho biết, với các thiết bị khám chữa bệnh hiện đại được đầu tư sẽ góp phần nâng cao, chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe của cán bộ công nhân viên chức, người lao động ngành GTVT nói riêng và nhân dân nói chung.

“Tòa nhà nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú là niềm mong ước của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và bệnh nhân của Bộ GTVT trong suốt 60 năm qua. Hy vọng khi đưa vào khai thác, sử dụng chúng tôi sẽ đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng hơn của bộ nghành GTVT”, ông Trung chia sẻ.

Các cá nhân xuất sắc được tặng bằng khen của Bộ GTVT trong buổi lễ khánh thành Tòa nhà nghiệp vụ kỹ thuật nội trú Bệnh viện Đa khoa GTVT

Các cá nhân xuất sắc được tặng bằng khen của Bộ GTVT trong buổi lễ khánh thành Tòa nhà nghiệp vụ kỹ thuật nội trú Bệnh viện Đa khoa GTVT

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa GTVT TƯ  phải tập trung nắm bắt công nghệ, khai thác, vận hành hiệu quả trang thiết bị hiện đại vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đội ngũ y bác sỹ phải rèn luyện đạo đức, nâng cao y đức, tinh thần thái độ phục vụ phải áp dụng “4 xin 4 luôn” trong việc phục vụ của người dân 1 cách tốt nhất, để trở thành Bệnh viện hàng đầu của nghành GTVT và cả nước.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận