Khánh thành nhà ga sân bay Đà Nẵng 3.500 tỷ đồng bằng vốn tư nhân

Tác giả: Dương Hằng Nga

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 20/05/2017 10:40

Chiều 19.5.2017, Dự án “Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng" đã chính thức khánh thành sau 17 tháng với tổng chi phí 3.500 tỷ đồng.


 

t23
Lãnh đạo Bộ GTVT và UBND TP Đà Nẵng cùng nhà đầu tư vui mừng cắt băng khánh thành nhà ga T2 Cảng HKQT Đà Nẵng

Sau 17 tháng thi công, chiều 19.5.2017, Bộ GTVT phối hợp với UBND TP Đà Nẵng đã chính thức khánh thành Nhà ga quốc tế mới- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trong niềm vui hân hoan và tràn đầy tự hào của người dân Đà thành. Đây là công trình "nút mốc" đầu tiên về hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm chào đón và phục vụ hội nghị APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 8.5.2017 nhà ga đã đón chuyến bay đầu tiên an toàn, mở đầu cho tuần chuyển đổi khai thác các chuyến bay quốc tế từ nhà ga hiện hữu sang nhà ga mới từ ngày 8.5.2017 đến ngày 15.5.2017.

Dự án “Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng” được khởi công vào ngày 15.11.2015 và hoàn thành vào ngày 10.4.2017. Dự án gồm 4 hạng mục chính: Nhà ga hành khách quốc tế, cầu vượt trước nhà ga hành khách, nhà kỹ thuật và sân đỗ ôtô với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng được xây dựng trên khuôn viên đất rộng 21.000 m2 với diện tích sàn xây dựng là 48.000 m2; có 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy xuất cảnh, 22 quầy nhập cảnh, 10 cửa ra tầu bay. Đặc biệt, nhà ga được thiết kế 1 tầng riêng biệt phục vụ thương mại và các dịch vụ phi hàng không, đáp ứng tối đa các nhu cầu phục vụ hành khách.

Lấy cảm hứng từ cánh chim Hải Âu, một loài chim biển trên biển Đông, kiến trúc mái nhà ga được thiết kế vừa mềm mại vừa tương đồng với nhà ga hiện hữu vừa vừa trẻ trung như sức sống của một thành phố biển năng động đang phát triển.

khánh thành nhà ga T2 ĐN
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ghi nhận và đánh giá cao quá trình thi công và đề đích đúng hẹn của nhà đầu tư cũng như nhà thầu; và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ GTVT đã cho "bộ mặt" Đà Nẵng thêm sáng ngời với bạn bè quốc tế

Thay mặt lãnh đạo Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ghi nhận và đánh giá cao công trình thi công về đích đúng thời hạn, thành phố vui mừng khi Bộ gTVT đã đặt niềm tin đúng chỗ đối với nhà đầu tư cũng như nhà thầu thi công. Nhà ga sẽ góp phần, nâng cao chất lượng các dịch vụ cho hành khách quốc tế khi đặt chân đến Đà Nẵng. Công trình còn là điểm nhấn của TP. Đà Nẵng tròn 20 năm trực thuộc Trung ương và đón chào sự kiện APEC. Bên cạnh đó, ga quốc tế còn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Đà Nẵng đã cảm ơn sâu sắc đến Bộ GTVT, đến nhà đầu tư cũng như nhà thầu đã đem lại cho "bộ mặt" thành phố được khang trang hơn, hiện đại hơn với du khách quốc tế. Đồng thời, qua sự về đích đúng hẹn của dự án này, lãnh đạo Đà Nẵng còn gửi lời "nhắn nhủ" đến Bộ GTVT để cùng nhau tháo gỡ "nút thắt" của 2 công trình quan trọng khác là sớm đẩy nhanh tiến độ xúc tiến xây dựng dự án Cảng Liên Chiểu và di dời ga đường sắt Đà Nẵng; về phía địa phương sẽ phối kết hợp đầy đủ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cùng "chung tay" với Bộ GTVT.

khánh thành nhà ga T2 ĐN 2

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng lãnh đạo Đà Nẵng là Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vui mừng tự hào tham quan nhà ga hành khách quốc tế 

khánh thành nhà ga T2 ĐN4
khánh thành nhầ ga T2 ĐN7
 

Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng đã hội tụ đầy đủ các yếu tố để đảm bảo phục vụ cho hội nghị APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng

 

Thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cảm ơn lãnh đạo Đà Nẵng đã có "cái nhìn trọn vẹn". Với sự khẳng định của ngành GTVT qua công trình nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng, Bộ GTVT sẽ tiếp thu và phát huy hơn nữa lời đề nghị của lãnh đạo Đà Nẵng về việc xúc tiến xây dựng dự án Cảng Liên Chiểu và di dời ga tàu hỏa Đà Nẵng ra khỏi trung tâm thành phố.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là một trong ba cảng hàng không quan trọng và lớn nhất cả nước. Với vai trò là cảng hàng không trung tâm của Miền Trung, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã góp phần tích cực trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.

Cũng tại buổi khánh thành, Công ty Cổ phần Hàng không VietJet đã khánh thành đường bay Đà Nẵng – Seoul (Hàn Quốc). Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch HĐQT Vietjet nhận định, việc đưa vào hoạt động nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng là một bước tạo điều kiện tích cực cho sự phát triển của hãng hàng không. Riêng với đường bay Đà Nẵng - Seoul của hãng hàng không VietJet Air sẽ mở ra cơ hội và góp phần thúc đẩy giao thương giữa 2 địa phương cũng như 2 đất nước trong tương lai.

Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng khai thác được tầu bay code E, đáp ứng 1.800 hành khách/GCĐ; khi đưa vào sử dụng có thể phục vụ được 6 triệu hành khách/năm và khai thác được tất cả các loại máy bay, cùng với nhà ga VIP đường lăn, sân đỗ và đường cất hạ cánh cùng một số công trình khác được đầu tư đồng bộ hiện đại sẽ tạo tầm vóc mới cho cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, kịp thời phục vụ tốt nhất cho Hội nghị Cấp cao thường niên Diễn đàn Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương- APEC 2017.  Nhà ga hiện hữu sẽ trở thành nhà ga nội địa đảm bảo đúng Quy hoạch phát triển Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến 2030.

khánh thành nhà ga T2 ĐN5
khánh thành nhà ga T2 ĐN 8
Lãnh đạo Đà Nẵng và Bộ GTVT ấn nút khai trương hoạt động của Vietnam Airline tại nhà ga quốc tế mới và khai trương đường bay Đà Nẵng- Seoul của Vietjet Air trong ngày khánh thành nhà ga quốc tế mới

 

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là một trong ba cảng hàng không quan trọng và lớn nhất cả nước. Với vai trò là cảng hàng không trung tâm của Miền Trung, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã góp phần tích cực trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.

Cũng tại buổi khánh thành, Công ty Cổ phần Hàng không VietJet đã khánh thành đường bay Đà Nẵng – Seoul (Hàn Quốc). Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch HĐQT Vietjet nhận định, việc đưa vào hoạt động nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng là một bước tạo điều kiện tích cực cho sự phát triển của hãng hàng không. Riêng với đường bay Đà Nẵng - Seoul của hãng hàng không VietJet Air sẽ mở ra cơ hội và góp phần thúc đẩy giao thương giữa 2 địa phương cũng như 2 đất nước trong tương lai.

Ý kiến của bạn

Bình luận