Khám phá khả năng bay như Iron Man ngoài đời thực

Tác giả: xe đời sống

saosaosaosaosao
06/06/2018 17:12

Doanh nhân Richard Browning sống tại Anh quốc có thể bay lơ lửng cách mặt đất vài mét và di chuyển với tốc độ trên 50km/h.

 

maxresdefault_oygs

 Richard Browning trong bộ đồ bay phá kỷ lục thế giới năm 2017

 Tháng 11/2017, Richard Browning (38 tuổi) sống tại Anh quốc đã được ghi danh Sách Guinness Thế giới là người đầu tiên sử dụng trang phục gắn động cơ tuốc-bin bay cách mặt đất vài mét với tốc độ 51,5 km/h.

Richard Browning đã mở ra ước mơ cho nhiều người có thể "nhập vai" giống nhân vật Iron Man với khả năng bay lượn thực sự. Đây không phải là phát minh ngẫu nhiên mà nó đã phải tốn rất nhiều năm và thực hiện bằng đam mê bay cháy bỏng của Richard.

Trong quá khứ, Richard Browning đã sớm mất cha khi anh mới 15 tuổi. Cha anh vốn là một kỹ sư hàng không, làm việc trong một nhà máy sản xuất máy bay trực thăng nhưng ông lại bỏ việc để theo đuổi giấc mơ là nhà sáng chế. Áp lực từ việc không thể kiếm tiền bởi các sáng chế của mình, cha của Richard Browning đã tự sát.

Cũng có đam mê sáng chế như người cha đã mất, nhưng Richard Browning vẫn là một doanh nhân bán dầu chăm chỉ cho hãng BP để nuôi giấc mơ. Trước khi lập kỷ lục bay hồi năm ngoái, Richard đã mất 2 năm thử nghiệm và luyện tập bay.

Cỗ máy bay của Richard Browning nặng khoảng 75 kg và sử dụng 6 động cơ tuốc-bin giống trên máy bay phản lực, đốt cháy nhiên liệu là khí ga, tổng lực đẩy 286 pounds (khoảng 130kg). Ban đầu anh chỉ bay được vài giây và giờ đã tăng lên tới 12 phút.

Để có thể chế ngự lực đẩy không hề nhỏ như trên, Richard đã phải tập thể lực một cách nghiêm chỉnh. Anh tăng cường tập các bài giúp tay khỏe để điều khiển 4 động cơ tuốc-bin, để dẻo dai Richard thực hiện đạp xe 120km/ tuần.

Bộ đồ Browning ước tính chi phí khoảng 40.000 bảng để phát triển, theo thiết kế có thể di chuyển với tốc độ lên tới 450 km/giờ.

Ý kiến của bạn

Bình luận