Khai trương tuyến tàu cao tốc tư Bến Tre đi Vũng Tàu chỉ 2 tiếng

30/01/2018 06:29

Ngày 28/1, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ xanh DP (Greenlines DP) đã tổ chức khai trương và đưa vào vận hành tuyến vận tải hành khách bằng tàu thủy cao tốc Bến Tre-Mỹ Tho-Vũng Tàu.

bia_TOBR
Ảnh PLO

Tuyến vận tải hành khách Bến Tre-Mỹ Tho-Vũng Tàu bằng tàu thủy cao tốc hai thân, thời gian chạy dự kiến 135 phút có giá vé trẻ em 140.000 đồng/lượt, người lớn 290.000 đồng/lượt, người già 200.000 đồng/lượt, miễn phí đối trẻ nhỏ từ 6 tuổi trở xuống, mẹ Việt Nam anh hùng và người khuyết tật. Đặc biệt, trong 10 ngày đầu, hành khách sẽ nhận được khuyến mãi đặc biệt, giảm 50% giá vé.

Greenlines DP sẽ sử dụng loại 96 chỗ ngồi đối với tàu loại nhỏ và 130 chỗ ngồi với tàu loại lớn. Ở Bến Tre bến được đặt tại bến phà Rạch Miễu cũ (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành), phía thành phố Vũng Tàu bến được đặt ở bến Khu du lịch cáp treo Hồ Mây.

Theo kế hoạch, tàu sẽ hoạt động bốn chuyến trong ngày (cả đi lẫn về) cho hai tuyến từ Bến Tre-Vũng Tàu và Tiền Giang-Vũng Tàu.

Trước mắt, tuyến Bến Tre-Mỹ Tho-Vũng Tàu hoạt động mỗi ngày hai chuyến, chuyến đi xuất phát lúc 7 giờ 30 tại đầu tỉnh Bến Tre, chuyến về xuất phát lúc 16 giờ 15 phút tại thành phố Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khẳng định tuyến vận tải hành khách tàu thủy cao tốc Bến Tre-Mỹ Tho-Vũng Tàu không chỉ tạo điều kiện để phát triển du lịch mà còn tạo ra sự gắn kết giao thông vận tải cũng như thúc đẩy việc phát triển kinh tế của vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ./.

Ý kiến của bạn

Bình luận