Khai trương đường bay quốc tế Vinh – Viêng Chăn

Bạn đọc 13/01/2014 15:25

Sáng 12/1, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (HKVN) và UBND tỉnh Nghệ An, tổ chức lễ khai trương đường bay quốc tế Vinh – Viêng Chăn. Tham dự lễ khai trương có Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành liên quan.


98

Các Đại biểu cắt băng khai trương đường bay quốc tế Vinh – Viêng Chăn.

Đường bay quốc tế Vinh – Viêng Chăn có tần suất 4 chuyến/tuần bằng máy bay ATR-72. Với lịch bay này, Vietnam Airlines có thể đáp ứng khoảng 2000 lượt khách/tháng. Giá vé ưu đãi nhân dịp khai trương là 39 đô la (USD) chưa bao gồm thuế và phí được xuất từ ngày 23/12/2013 đến ngày 23/2/2014 cho hành trình xuất phát từ ngày 12/1/2014 đến ngày 31/3/2014.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu khẳng định: Việc Tổng công ty HKVN mở đường bay thẳng Vinh – Viêng Chăn hôm nay không chỉ giúp tỉnh Nghệ An hiện thực hóa định hướng, chủ trương phát triển thành phố Vinh của Đảng và Nhà nước mà đó còn là minh chứng cho sự nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường, sự năng động của Tổng công ty HKVN trong sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Thay mặt Tổng công ty HKVN, ông Trịnh Ngọc Thành, Phó TGĐ gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Bộ GTVT, Cục HKVN, cùng các cơ quan, ban ngành tỉnh Nghệ An đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong quá trình xúc tiến mở đường bay mới.

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường khẳng định: Đường bay Vinh – Viêng Chăn là đường bay quốc tế đầu tiên từ sân bay Vinh. Đường bay sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung bộ nói chung phát huy tiềm năng, thúc đẩy quá trình hội nhập, mở rộng giao thương, phát triển du lịch, thu hút đầu tư góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội cải thiện đời sống nhân dân. Tỉnh cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện tối đa để Tổng công ty hàng không Việt Nam khai thác các đường bay đi và đến Vinh đạt hiệu quả cao, cũng như phối hợp để nghiên cứu mở các đường bay mới.

Tại sân bay quốc tế Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn đã ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác của tỉnh Nghệ An, Tổng công ty HKVN  - Vietnam Airlines và các cấp, ngành chức năng trong việc mở đường bay quốc tế Vinh – Viêng Chăn, đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ khai thác hiệu quả đường bay này và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào.

 BBT

qbaduongbaVinh-Viengchan

Ý kiến của bạn

Bình luận