Khách cứa cổ tài xế taxi Vinasun lĩnh 9 năm tù

Đường dây nóng 03/12/2019 15:02

Anh Đại xuống xe đi vệ sinh, Tú liền áp sát kề dao vào cổ yêu cầu tài xế của Vinasun đưa tiền. Nạn nhân vùng chạy bị lưỡi dao cứa đứt cổ.

78874279_739588416521076_7304159969287340032_n
Chiếc taxi của tài xế Trần Văn Đại hành nghề bị cướp ra tay. Ảnh: Trường Nguyên.

Ngày 2/11, TAND huyện Bến Lức (Long An) tuyên Bùi Thanh Tú (20 tuổi, ngụ TP.HCM) 9 năm tù, Nguyễn Văn Hậu (17 tuổi, quê Đồng Tháp) 7 năm tù về tội Cướp tài sản.

Tú và Hậu là người dùng dao cứa cổ tài xế taxi Vinasun cướp tài sản bất thành tại khu vực thị trấn Bến Lức.

Theo cáo trạng, trưa ngày 19/7, Tú rủ Hậu vào siêu thị ở quận Bình Tân lấy trộm 3 con dao.

20h30 cùng ngày, cả hai đi bộ ra tuyến đường vắng người trên địa bàn phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) bắt taxi Vinasun do anh Trần Văn Đại điều khiển đi Long An.

Khi đến gần khu dân cư Hoàng Long (thị trấn Bến Lức), Tú kêu anh Đại dừng xe để gọi điện thoại người quen. Lúc này, anh Đại xuống xe đi vệ sinh, Tú liền áp sát kề dao vào cổ yêu cầu tài xế đưa tiền.

Anh Đại vùng chạy bị lưỡi dao cứa đứt cổ. Tài xế được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm tính mạng.

Tú và Hậu rời khỏi hiện trường đón xe lên TP.HCM lẩn trốn. Đến chiều cùng ngày, họ bị công an bắt giữ.

Ý kiến của bạn

Bình luận