Khắc phục hậu quả vụ sập giàn giáo trên công trường Formosa

Xã hội 26/03/2015 15:56

Đã có 14 người chết, 27 người bị thương trong vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng (Hà Tĩnh). Công tác cứu hộ, cứu nạn vụ tai nạn đã và đang được triển khai khẩn trương và có thể sẽ kết thúc trong chiều nay (26/3).


Khắc phục hậu quả vụ sập giàn giáo trên công trường Formosa- Ảnh 1.

1 nạn nhân được phát hiện và cứu hộ.

Khoảng 20 giờ ngày 25/3, một vụ sập giàn giáo nghiêm trọng đã xảy ra trong công trường Formosa – Khu Kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) của Tập đoàn Sam Sung của Hàn Quốc trong công trường Formosa thuộc Khu kinh tế Vũng Áng ở huyện Kỳ Anh ở Hà Tĩnh xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 25/3 khi hàng trăm công nhân đang làm việc trên giàn giáo có độ cao 30m.

Công tác cứu hộ tại hiện trường đã và đang được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Ngay trong đêm, sau khi nhận được thông tin, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện Việt Đức huy động các bác sỹ vào hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân.

Khắc phục hậu quả vụ sập giàn giáo trên công trường Formosa- Ảnh 2.

Các bác sỹ BV Việt Đức, Hà Nội họp nhanh với lãnh đạo BVĐK Hà Tĩnh vào sáng 26/3.

Đoàn công tác của Bệnh viện Việt Đức có 4 bác sỹ gồm 1 chuyên gia sọ não, 1 chuyên gia chấn thương chung, 1 chuyên gia chấn thương bụng và 1 chuyên gia gây mê hồi sức đã được cử vào Hà Tĩnh để hỗ trợ về chuyên môn khẩn cấp. Đoàn công tác gồm các chuyên gia của Bệnh viện Việt Đức đã lên đường vào Hà Tĩnh lúc 1 giờ sáng 26/3.

Tối 25/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã rút ngắn chương trình công tác tại Quảng Ngãi để vào hiện trường, trực tiếp chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn trên công trường dự án cảng Sơn Dương (KKT Vũng Áng-Hà Tĩnh)

Lực lượng cứu hộ gồm công an, quân đội và các cán bộ công nhân với hơn 1.000 người tiến hành khoan cắt sắt nhằm tiếp cận hai nạn nhân đang mắc kẹt tại hiện trường.

Khắc phục hậu quả vụ sập giàn giáo trên công trường Formosa- Ảnh 3.

Lực lượng công binh cứu hộ từ đêm đến trưa hôm sau.

Khắc phục hậu quả vụ sập giàn giáo trên công trường Formosa- Ảnh 4.

Sau nhiều tiếng giờ căng sức, nhiều chiến sỹ trong các lực lượng tham gia cứu hộ đã kiệt sức, tranh thủ chợp mắt.

Ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, ngành y tế đã huy động hàng trăm cán bộ, y bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cùng hàng chục chiếc xe cấp cứu đến hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Khắc phục hậu quả vụ sập giàn giáo trên công trường Formosa- Ảnh 5.

Các y bác sĩ tại các bệnh viện đều ứng trực đón công nhân bị thương vào cấp cứu.

Sở cũng chỉ đạo trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh điều động các sinh viên tình nguyện của trường đến Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cùng tham gia công tác cấp cứu các nạn nhân.

Theo lời những nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn thương tâm này, khi xảy ra sự việc có khoảng 40 công nhân đang thi công tại công trình. Trước khi sập dàn giáo, đã 2 lần có hiện tượng rung lắc tại giàn giáo. Các công nhân có mặt tại hiện trường khá lo lắng nhưng có một quản đốc người Hàn Quốc ra hiệu làm việc tiếp nên mọi người vẫn làm. Khoảng 30 phút sau, cả giàn giáo nặn đổ sụp. Nhiều công nhân đã bị hất văng từ giàn giáo, rơi từ trên cao xuống và bị vùi lấp dưới cả nghìn tấn sắt thép này.

Về nguyên nhân, các cơ quan chuyên ngành Sở Xây dựng, Sở LĐ-TB&XH vẫn đang phối hợp làm rõ.

Khắc phục hậu quả vụ sập giàn giáo trên công trường Formosa- Ảnh 6.

Anh Lê Văn Thái may mắn thoát chết khi vừa rời khỏi khu vực giàn giáo thì xẩy ra sự việc.

Tính đến trưa 26/3, ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, số người tử vong là 13 người và 1 người nghi đang còn mắc kẹt bên dưới đống đổ nát; số người bị thương cũng được xác định là 27 người.

Khắc phục hậu quả vụ sập giàn giáo trên công trường Formosa- Ảnh 7.

Toàn cảnh giàn giáo bị sập.

Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn tiếp tục được tiến hành. Theo thông tin từ hiện trường, ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, với tiến độ như hiện nay, trong buổi chiều 26/3, công tác cứu nạn, cứu hộ sẽ hoàn thành.

Khắc phục hậu quả vụ sập giàn giáo trên công trường Formosa- Ảnh 8.

Ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Hỗ trợ tối đa gia đình nạn nhân

Sáng 26/3, một cuộc họp nhanh giữa nhiều cơ quan chức năng của Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh với đại diện Cty Samsung T&C Comporation (nhà thầu chính thi công công trình có giàn giáo bị sập) diễn ra với nội dung bàn về vấn đề hỗ trợ cho các nạn nhân gặp nạn và chi phí mai táng cho 14 nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo.

Trước mắt, phía Cty Samsung T&C Comporation đồng ý mức hỗ trợ ban đầu số tiền 30 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong.

Cơ quan chức năng cũng khẳng định, đến khoảng 15h hôm nay, gia đình có công nhân bị tử vong sẽ bắt đầu làm thủ tục nhận tiền để đưa nạn nhân về quê mai táng.

“Chúng tôi chia sẻ sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Lãnh đạo tỉnh trong đêm cũng đã thống nhất sẽ làm hết sức để kịp thời động viên các gia đình có con em gặp nạn” – ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng BQL Các khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nói trong cuộc họp.

P.V (Tổng hợp)

Ý kiến của bạn

Bình luận