Kẻ mới ra tù cầm đầu băng cướp có súng ở miền Tây

Nhật ký cảnh sát 15/02/2019 07:41

Vừa mãn hạn tù, Phong lập băng nhóm sử dụng "hàng nóng" cướp tài sản của người đi đường trên Quản lộ Phụng Hiệp ở Bạc Liêu.

anhphong-1550119423-1130-1550119502_720x480
Phong tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 14/2, Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giam Nguyễn Vũ Phong, Lê Văn Sơn (cùng ở thị xã Giá Rai) và Nguyễn Thái Nguyên (quê Sóc Trăng) về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sau khi chấp hành xong án tù, Phong rủ hai đồng phạm dùng súng và hung khí cướp tài sản của người đi đường trên Quản Lộ Phụng Hiệp - qua các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Hậu Giang.

Trước Tết Nguyên đán, chúng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ. Trong đó, có nạn nhân bị cướp đến hai lần chỉ trong vòng một tháng.

Khám xét nơi ở của các nghi can, cảnh sát thu giữ nhiều đạn được sử dụng cho súng AR15, cùng dao, ống tuýp và các tang vật khác.

Ý kiến của bạn

Bình luận