Karlmann King 2,2 triệu USD - Siêu SUV "tàng hình" điên rồ nhất thế giới

Tác giả: xe đời sống

saosaosaosaosao
Thị trường 04/12/2018 09:53

Giới hạn chỉ 12 chiếc, siêu SUV "tàng hình" Karlmann King có mức giá "trên trời", dao động từ 2,2 triệu tới 3,5 triệu USD,

xedoisong_supersuv_sieu_suv_tang_hinh_karlmann_kin
 

Tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2018 đang diễn ra ở Mỹ, thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng là chiếc Karlmann King - mẫu siêu SUV "tàng hình" điên rồ nhất thế giới và cũng là mẫu SUV đắt nhất thế giới, với mức giá khởi điểm từ 2,2 triệu USD, nhưng các trang bị tùy chọn đi kèm có thể đẩy giá xe lên tới 3,5 triệu USD. 

Được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 12 chiếc, cùng mức giá "khủng", Karlmann King hiển nhiên không dành cho số đông, mà hướng đến những khách hàng siêu giàu và thích chơi hàng siêu độc. Những vị khách này có thể đến từ bất cứ đâu như Trung Đông, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu, Nga... 

xedoisong_supersuv_sieu_suv_tang_hinh_karlmann_kin
 

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Karlmann King đã gây ấn tượng rất mạnh bởi thiết kế quá độc đáo và ấn tượng của minh. Lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu tàng hình, toàn bộ các đường nét ngoại thất trên chiếc siêu SUV này đều được cấu thành từ các đa giác và đường thẳng góc cạnh. Thậm chí Karlmann King còn không có bất kỳ một đường cong nào ở ngoại thất, ngoại trừ bánh xe tròn.

Tương tự những tiêm kích tàng hình, chiếc xe có màu sơn đen mờ mạnh mẽ. Không chỉ độc đáo, phần thân của Karlmann King cũng được chống đạn để bảo vệ những khách "VIP" ngồi phía trong xe. Nó cũng được thiết kế để hoạt động trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất - từ âm 40 độ tới 90 độ C. Với chiều rộng lên tới 2,5m và trọng lượng 6 tấn, Karlmann King là một chiếc SUV khổng lồ, và điều này đã khiến chiếc xe có khoang cabin cực kỳ rộng rãi. 

xedoisong_supersuv_sieu_suv_tang_hinh_karlmann_kin
 

Karlmann King cũng có nội thất xa hoa hiếm có. Không chỉ được trang trí bởi các vật liệu thông thường như alcantara và gỗ, chiếc xe còn được dát vàng ở nhiều chi tiết trong cabin. Khoang hành khách phía sau có thiết kế như một chiếc limousine, cách biệt bằng vách ngăn là một TV màn hình phẳng với khoang lái.

 Để phát triển nên Karmann King, các kỹ sư đã sử dụng chassis dạng thân trên khung, vốn được sử dụng cho các dòng xe của Ford như Excursion hay những phiên bản bán tải hạng nặng F-Series. Bên cạnh khung, khối động cơ 6.8l V10 nạp khí tự nhiên mạnh 360 mã lực và mô-men xoắn 620Nm cũng được lấy từ Ford. Với hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 6 cấp, chiếc xe vẫn có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 140km/h.

Ý kiến của bạn

Bình luận