Jeff Bezos tính phí 300.000 USD cho một chuyến du hành vào vũ trụ

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Ứng dụng 18/07/2018 06:14

Dự kiến công ty Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos sẽ tính phí khoảng 300.000 USD cho một chuyến du hành vào không gian.

photo1531726491585-1531726491586500051769

Jeff Bezos sẽ tính phí khoảng 230.000 Bảng (khoảng 300.000 USD) cho một chuyến du hành vào không gian bằng tên lửa của công ty Blue Origin.

 Một công ty du lịch có trụ sở của Kent, Washington đang tìm cách để bán vé đặt trước cho những chỗ trên tên lửa của Blue Origin trong khoảng từ 150.000 Bảng đến 230.000 Bảng (tương đương khoảng 200.000 USD đến 300.000 USD).

Theo công bố từ phía Blue Origin đầu năm vừa rồi, một chuyến du hành vào không gian của công ty sẽ được thực hiện bởi một tên lửa có tới 6 chỗ ngồi và sẽ được bắt đầu thử nghiệm vào năm 2018.

Các chuyên gia cho rằng với mức giá này thì có lẽ Blue Origin đang chịu lỗ bởi tổng số tiền thu về gần như chưa thể bù đắp lại được cho chi phí phóng tên lửa. Ước tính của công ty Marco Caceres thì một lần phóng tên lửa như thế sẽ tốn hàng triệu USD, còn số tiền thu về chỉ hơn 1 triệu USD mà thôi.

Tuy nhiên, một số  người lại cho rằng thông tin trên là có thật bởi mức giá của Blue Origin đưa ra khá tương đồng với giá vé mà công ty đối thủ mang tên Virgin Galactic đã bán. Theo đó thì công ty này đã bán 650 vé bay vào không gian với giá 190.000 Bảng (tương đương 250.000 USD). Tuy vậy nhưng các vé này đều vẫn chưa có thời điểm bay chính xác

Chi tiết hơn về chuyến du hành vào vũ trụ, các khách hàng của Blue Origin thì họ sẽ được ngồi trên thiết bị New Shepard, có thiết kế giống với tên lửa có thể tái sử dụng nhiều lần của SpaceX. Đại diện của Blue Origin cho biết sẽ tiến hành phóng thử nghiệm với người thật vào năm 2018 và bắt đầu bán vé trong năm 2019 nếu thành công.

Ý kiến của bạn

Bình luận