Jaguar dừng sản xuất xe chạy xăng và dầu từ năm 2025

Tác giả: Minh Quang

saosaosaosaosao
Văn hóa 16/02/2021 13:03

Những chiếc Jaguar sử dụng động cơ truyền thống sẽ chỉ được sản xuất trong ít năm tới, trước khi chuyển hẳn sang xe chạy điện từ năm 2025.

Jaguar_I-PACE_S-blue-1
Jaguar sẽ chỉ sản xuất xe chạy điện từ năm 2025 - Ảnh minh họa.

Kế hoạch đầy tham vọng vừa được hãng xe Anh Quốc công bố, với chiến lược giảm dần các dòng xe chạy bằng nguyên liệu hóa thạch để thay thế hoàn toàn bằng xe chạy điện vào năm 2025. 

Jaguar nhắm tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp không khí thải vào năm 2039 và chiến lược chế tạo xe không ống xả từ năm 2025 là khởi đầu cho mục tiêu trên. Theo đó, Jaguar sẽ bắt đầu phát triển danh mục sản phẩm hoàn toàn mới, trên nền tảng công nghệ khác với truyền thống và phát triển một cơ sở gầm bệ dành riêng cho xe chạy điện. 

Ngay sau khi công bố chiến lược mới, Jaguar lập tức khẳng định không cho ra mắt thế hệ mới dòng xe XJ chạy xăng, như một minh chứng "nói là làm" của hãng xe Anh Quốc. 

Jaguar cho biết sẽ giữ nguyên các nhà máy lắp ráp hiện có ở Anh và nước ngoài và hãng sẽ đầu tư 3,5 tỷ USD vào các công nghệ điện khí hóa và việc phát triển các dịch vụ kết nối. 

Ý kiến của bạn

Bình luận