Italy đóng cửa toàn bộ trường học

06/03/2020 14:42

Chính phủ Italy đóng cửa toàn bộ trường phổ thông, đại học trên cả nước từ ngày 5/3 đến 15/3 nhằm ngăn ngừa sự bùng phát của Covid-19.

quang-truong-1155-1583382667
Quảng trường Thánh Peter vắng khách mùa dịch Covid-19. Ảnh: Claudio Peri/EPA.

Tuyên bố được Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đưa ra trong cuộc họp báo ngày 4/3. "Hệ thống y tế có nguy cơ quá tải nếu khủng hoảng tiếp diễn theo cấp số nhân nên phải tập trung thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus", Thủ tướng Giuseppe Conte nói.

Bộ trưởng Giáo dục Lucia Azzolina cho biết Bộ sẽ cung cấp chương trình học từ xa cho học sinh, hy vọng các em có thể quay trở lại học tập sớm nhất có thể.

Trước đó ngày 24/2, Italy đóng cửa trường học tại các khu vực phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19, trong đó có vùng Bologna, Veneto, Piedmont.

Đến ngày 5/3, Italy ghi nhận 3.089 người nhiễm nCoV, trong đó 107 ca tử vong. Vùng Bologna và Emilia Romagna có số lượng người nhiễm nhiều nhất với số ca lần lượt là 1.820 và 544.

Giới chức y tế Italy kêu gọi người dân giữ khoảng cách với người khác, hạn chế chào nhau bằng cách hôn má hoặc ôm và tránh tụ tập nơi đông người. Chính phủ dự kiến ngừng tổ chức sự kiện công cộng, đóng cửa rạp hát, rạp chiếu phim trong nỗ lực ngăn ngừa Covid-19 tiếp tục lây lan.

Ý kiến của bạn

Bình luận