Iran sắp ra mắt tên lửa S-300 phiên bản nội địa

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Sản phẩm 19/08/2018 11:04

Bavar 373 là hệ thống tên lửa phòng không được Iran sản xuất dựa trên nguyên mẫu S-300 được Nga chuyển giao.

defense-468c7309219a4c3b94c74f-7894-9522-153456737

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (thứ ba từ trái sang) và Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan (thứ hai từ trái sang) đứng cạnh hệ thống Bavar 373. Ảnh: Reuters.

Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách đối ngoại Iran Mohammad Ahadi ngày 17/8 cho biết Tehran sẽ ra mắt Bavar 373, phiên bản nội địa của tên lửa phòng không S-300 Nga, vào ngày 20/3/2019, theo IRNA.

Theo tướng Ahadi, việc sản xuất hệ thống Bavar 373 sẽ giúp Iran nâng cao năng lực phòng thủ chiến lược, nhằm đối phó mối các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của đối phương. Thứ trưởng Iran nhấn mạnh sức mạnh kinh tế và quân sự là hai yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh quốc gia.

Hồi tháng 8/2016, truyền thông Iran cũng tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của tên lửa Bavar 373 trong một buổi thị sát của Tổng thống Hassan Rouhani và Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan.

Iran ký hợp đồng trị giá 900 triệu USD với Nga để mua 5 tổ hợp tên lửa S-300 vào năm 2007. Hợp đồng bị tạm hoãn thực hiện sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt với Iran năm 2010. Hợp đồng được nối lại sau khi các nước đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran và Nga chuyển giao cho Iran hệ thống S-300 đầu tiên hồi tháng 4.

Ý kiến của bạn

Bình luận