Hong Kong cho học sinh nghỉ đến 20/4

26/02/2020 13:51

Ngày 25/2, nhà chức trách Hong Kong gia hạn nghỉ học cho học sinh, sinh viên đến 20/4 vì Covid-19 bùng phát tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

4-PNG-7696-1582617630
Học sinh Hong Kong thi tốt nghiệp năm 2019. Ảnh: SCMP

Người đứng đầu cơ quan giáo dục Hong Kong, ông Kevin Yeung cho biết 20/4 là thời hạn sớm nhất học sinh có thể trở lại trường. Nếu số ca mắc bệnh ngoài Trung Quốc tiếp tục tăng nhanh thì Hong Kong tiếp tục cho nghỉ. 

"Tôi không thể đưa ra được ngày chính xác lúc này. Mong rằng tôi không phải điều chỉnh lùi lịch học nữa", ông Kevin nói.

Đây là lần thứ 4 Hong Kong gia hạn nghỉ cho học sinh, sinh viên. Giữa tháng 2, Hong Kong dự định cho học sinh các cấp trở lại trường vào ngày 16/3. Học sinh đã chuyển sang học online, bài tập được giao định kỳ theo ngày và tuần.

Dù gia hạn nghỉ, 52.000 học sinh THPT vẫn thi tốt nghiệp từ 27/3. Một số môn phụ như âm nhạc, giáo dục thể chất được lùi lịch đến tháng 5. "Trong khi làm bài, các em phải đeo khẩu trang. Chúng tôi sẽ kê bàn xa hơn để đảm bảo an toàn", ông Kevin nói.

Trước đó, cơ quan giáo dục Hong Kong cân nhắc hai phương án thi tốt nghiệp THPT, vẫn tiến hành từ 27/3 hoặc lùi một tháng đến 24/4, nhưng hủy thi môn tiếng Trung và vấn đáp tiếng Anh. Cuối cùng, phương án 1 được lựa chọn.

Ngoài Hong Kong, nhiều nơi khác cũng cho học sinh, sinh viên nghỉ để phòng tránh Covid-19. Vùng Bologna và Veneto (miền Bắc Italy) ban hành lệnh cấm tụ tập đông người, đóng cửa toàn bộ trường học trong khu vực từ 24/2 đến khi có thông báo mới. Tương tự, thành phố Qom (tỉnh Qom, Iran) cho học sinh nghỉ từ 20/2 sau khi hai người tử vong vì nCoV tại thành phố này.

Đến 25/2, Hong Kong có 81 ca dương tính nCoV, trong đó 2 trường hợp tử vong.

Ý kiến của bạn

Bình luận