Hơn nửa triệu người Mỹ phản đối chi phí bảo vệ vợ con ông Trump

Tác giả: Cafebiz

saosaosaosaosao
Chính trị 06/04/2017 15:06

AFP đưa tin hơn nửa 500.000 người đã ký kiến nghị yêu cầu đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chuyển đến Nhà Trắng hoặc tự trả chi phí

 

melania_cuzd_wakn

Bà Melania Trump và con trai Barron tại lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Donald Trump. REUTERS

Ước tính chính quyền New York phải chi khoảng 127.000-146.000 USD (2,88-3,31 tỷ đồng) mỗi ngày cho chi phí  bảo vệ bà Trump và con trai Barron, 11 tuổi, chưa kể khoảng 4,5 triệu USD hàng năm cho bộ phận cứu hỏa.

Trước đó, cảnh sát Mỹ cũng chi 24 triệu USD để bảo vệ gia đình Tổng thống Trump từ ngày bầu cử 8/11/2016 đến khi ông nhậm chức hôm 20/1/2017.

Số liệu trên do cảnh sát trưởng thành phố New York James O’Neill báo cáo lên Quốc hội. Bà Trump và con trai hiện ở tại tòa nhà Tháp Trump và đệ nhất phu nhân Mỹ từng hứa sẽ chuyển đến Washington sau khi Barron kết thúc năm học vào tháng 6/2017.

Hơn 2 tháng sau khi ông Trump chính thức trở thành chủ nhâ Nhà Trắng, bà Trump và cậu bé Barron vẫn sống trong căn hộ penthouse trên Tháp Trump. Đây là điều rất hiếm thấy vì các đệ nhất phu nhân Mỹ thường luôn theo chồng vào Nhà Trắng.

Kiến nghị đăng trên  trên trang Change.org tuyên bố  người nộp thuế Mỹ đang phải “cắn răng bỏ ra số tiền ngất ngưởng” để bảo vệ đệ nhất phu nhân tại tháp Trump. 

“Chi phí này không nên được tính vào ngân sách vì hoàn toàn đi ngược lại mục tiêu cắt giảm nợ công”, theo nội dung kiến nghị vốn đã  thu hút hơn 514.000 chữ ký sau 2 tuần và đang hướng đến mục tiêu đạt 1 triệu người ký tên.

Ý kiến của bạn

Bình luận