Hơn 8.000 tỉ đồng xây cầu nối Sóc Trăng - Trà Vinh

Thị trường 28/10/2019 16:11

Cầu Đại Ngãi sẽ là chiếc cầu cuối cùng được xây dựng kết nối toàn tuyến Quốc lộ 60.

 

pha-dai-ngai-157224859182813105655-157225236599191
Người dân ở Sóc Trăng và Trà Vinh mong đợi có cầu Đại Ngãi để qua sông không còn lụy phà. Ảnh: ANH THÀNH

Thủ tướng Chính phủ vừa có chủ trương đầu tư xây dựng dự án cầu Đại Ngãi (nối Sóc Trăng-Trà Vinh) bằng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản. 

Việc xây dựng cầu Đại Ngãi nhằm hoàn thành kết nối toàn tuyến Quốc lộ 60 để nâng cao năng lực vận tải cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đồng thời, tạo sự kết nối giao thông thuận tiện giữa các tỉnh duyên hải phía Nam với nhau và với TP.HCM; rút ngắn khoảng cách 80 km so với tuyến quốc lộ 1 khi đi từ cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu vầ TP.HCM.

Theo đó dự án xây dựng cầu Đại Ngãi có tổng chiều dài 15,2 km, trong đó cầu Đại Ngãi 1 dài 2,56 km và cầu Đại Ngãi 2 dài 0,86 km, phần còn lại xây dựng một số cầu trung và nhỏ, đường dẫn vào cầu.

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 là 8.040 tỷ đồng, trong đó vốn vay Chính phủ Nhật Bản hơn 7.054 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ VN.

Ý kiến của bạn

Bình luận