Hơn 70 hãng hủy chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 19/02/2020 06:26

Virus corona sẽ 'thổi bay' 5 tỷ USD doanh thu quý 1 toàn ngành hàng không, tác động nặng nền hơn dịch SARS

corona-1581927845938705749070-crop-158192785877347

 Các hãng hàng không trên toàn thế giới có thể mất 5 tỷ USD doanh thu trong quý 1 của năm 2020 vì virus corona.

Số liệu của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) cho biết, khoảng 70 hãng hàng không đã hủy tất cả các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc do dịch bệnh virus corona bùng phát. Tổ chức này cũng đưa ra dự kiến các hãng hàng không trên toàn thế giới có thể mất 5 tỷ USD doanh thu trong quý 1 của năm 2020.

ICAO chỉ ra rằng ảnh hưởng tới ngành công nghiệp hàng không dự kiến sẽ "lớn hơn hồi dịch SARS bùng phát năm 2003", đề cập đến việc số lượng các chuyến bay bị hủy nhiều hơn và ở một quy mô rộng lớn hơn.

Dữ liệu bay cho thấy sự sụt giảm đáng kể các hành trình bay đến và đi từ Trung Quốc của các hãng hàng không. Trong khi đó, số lượng ghế máy bay hoạt động từ Trung Quốc trong tuần bắt đầu vào ngày 10/2 giảm 1,4 triệu ghế, tức là gần 70% so với 3 tuần đầu tiên.

Thứ 6 vừa qua, Singapore Airlines nói rằng việc quy mô dịch bệnh virus corona tiếp tục lan rộng làm dấy lên "những thách thức đáng kể" tới hãng này. Trước đó, công ty báo cáo lợi nhuận ròng tăng 11% trong giai đoạn từ tháng 10 – 12 năm ngoái.

Singapore Airlines đã giảm các hành trình bay Trung Quốc và cả hãng giá rẻ thuộc sở hữu của họ là Scoot cũng ngừng tất cả các đường bay tới Trung Quốc. "Nhu cầu cho các dịch vụ đến Trung Quốc bị ảnh hưởng hàng loạt, chúng tôi sẽ phải tiến hành những điều chỉnh mạng lưới và thắt chặt chi phí".

Những hãng hàng không khác cũng bắt đầu tính toán ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến kết quả kinh doanh. Vietnam Airlines nói rằng họ mất 250 tỷ VNĐ (tương đương 10,7 triệu USD) mỗi tuần.

Tính tới thời điểm hiện tại, Covid-19 đã giết chết hơn 1.700 người tại Trung Quốc và cả nước ngoài với hơn 70.000 ca nhiễm bệnh.

Khi dịch bệnh lan rộng từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cũng đã cấm các đoàn tour du lịch nước ngoài, trong khi nhiều nước khác cũng đưa ra khuyến nghị tới công dân không nên du lịch tới Trung Quốc. Điều này đã làm giảm đáng kể nhu cầu đi du lịch trong dịp cao điểm Tết 2020.

Sau khi các biện pháp của chính phủ được đưa ra, một lượng lớn các hãng hàng không từ British Airways tới United Airlines và Lion Air đều đã hủy chuyến đến và đi từ Trung Quốc. Ngoài 70 công ty hủy tất cả các chuyến bay tới Trung Quốc, có 50 hãng giảm hành trình tới Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc là nguồn du lịch quốc tế lớn nhất thế giới, các hành trình bay tới Trung Quốc đều rất quan trọng với các hãng hàng không. Trước dịch virus corona bùng phát, các hãng hàng không còn lên kế hoạch tăng 9% lượng chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc trong quý đầu năm 2020 so với năm 2019.

Tuy nhiên, ICAO dự kiến quý 1 sẽ chứng kiến sự sụt giảm giảm 16,4 và 19,6 triệu hành khách so với các hãng bay dự kiện. "Số này tương đương với việc giảm 4 – 5 tỷ USD doanh thu của các hãng hàng không toàn thế giới".

Các hãng hàng không bởi vậy đang bắt đầu các biện pháp giảm chi phí. Thứ 6, hãng hàng không Asiana Airlines của Hàn Quốc xác nhận rằng họ đã yêu cầu các thành viên phi hành đoàn nghỉ việc không lương. Trước đó, Cathay Pacific Airways cũng đã có những động thái tương tự khi đề nghị cho 27.000 nhân viên nghỉ 3 tuần không lương.

Hong Kong Airlines cũng cắt giảm 400 việc làm, tương đương 10% lực lượng lao động. Những hãng còn lại cũng dự kiến áp dụng các biện phá cắt giảm chi phí nếu tình hình này tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Tổ chức cung cấp dịch vụ dữ liệu hàng không OAG, sự sụt giảm số lượng các chuyến bay trong năm nay sẽ chủ yếu đến từ những hãng bay lớn nhất Trung Quốc, như China Southern Airlines chứng kiến giảm 80% từ 246.000 xuống còn 50.000 ghế trong giai đoạn này. Trong khi đó, Chian Eastern Airlines chứng kiến giảm 75% từ 264.000 xuống còn 65.000 ghế.

Những hãng khác như Korean Air Lines chứng kiến sự sụt giảm 54%, Asiana 47%, Thai AirAsia 49% và All Nippon Airways 52%.

Tổng thể, lượng các chuyến bay quốc tế từ Trung Quốc đến Nhật Bản và Thái Lan giảm 60% và 63%, Hàn Quốc là 54%, Nga 48% và Pháp là 42%.

Ý kiến của bạn

Bình luận