Hơn 400.000 thí sinh thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên

23/06/2017 17:44

Ngày thứ hai của kỳ thi THPT quốc gia, hơn 400.000 em sẽ vượt vũ môn với bài tổ hợp Khoa học tự nhiên lần đầu xuất hiện.

thi-THPT-quoc-gia-2017bc-5446-1498138173
Sĩ tử bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: Quỳnh Trang.

Sáng 23/6, hơn 400.000 sĩ tử bước vào ngày thứ hai kỳ thi THPT quốc gia. Thử thách của các em là bài tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, mỗi môn thành phần có thời gian làm bài 50 phút. Đây là lần đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia có bài thi tổ hợp với hình thức trắc nghiệm.

Đại học Công nghiệp là trường đại học duy nhất của Hà Nội diễn ra kỳ thi THPT quốc gia. Tại điểm thi quy tụ thí sinh tự do này, không khí có phần căng thẳng. Trước giờ thi, nhiều thí sinh vẫn chưa rõ có được về sớm hay không nếu chỉ thi một hoặc hai môn thành phần.

Có mặt tại điểm thi từ 6h, Minh Đức đến từ Thạch Thất, cho biết chỉ thi hai môn Lý và Hóa. "Hình như chỉ cần nộp đề là có thể ra sớm, em cũng không rõ nữa", Đức nói một cách không chắc chắn. Một thí sinh khác đến từ Hoài Đức cũng ậm ừ không biết liệu được ra sớm không. "Cán bộ coi thi đã phổ biến hôm làm thủ tục nhưng em cũng không nhớ rõ. Nếu chỉ thi Lý và Hóa, thí sinh có thể ra về nhưng không được cầm đề", nam sinh phỏng đoán.

Tại điểm thi THCS - THPT M.V.Lomonoxop, Nguyễn Hoàng Phương Thùy Linh (THPT Xuân Đỉnh) cho biết, đã nắm chắc kiến thức trọng tâm của chương trình lớp 12. Trong 3 môn thành phần của bài tổ hợp, Linh sẽ dùng điểm 2 môn Hóa và Sinh, cùng với Toán để xét tuyển vào Cao đẳng Y tế Hà Nội. Năm 2016, trường này lấy điểm chuẩn cao nhất là 17. Đã hoàn thành tốt bài thi Toán, nữ sinh thoải mái tâm lý, chỉ ôn lại lý thuyết Hóa, Sinh, đủ để lấy 6-7 điểm.

"Qua đề tham khảo và đề trắc nghiệm môn Toán, em thấy nếu nắm chắc lý thuyết cơ bản cũng đủ lấy 6-7 điểm. Lớp 12 các môn thi đại học của em đều đạt trên 7,0, riêng Sinh được 7,9, nên em không lo lắng lắm", nữ sinh chia sẻ.

Theo quy chế, thí sinh đã đăng ký thi bài tổ hợp nào thì phải dự hết các môn thành phần của bài thi đó. Việc thí sinh không dự thi sẽ được coi là bỏ, không được xét tốt nghiệp. 

Những thí sinh tự do được quyền bảo lưu kết quả thi năm 2016 có thể chọn các môn thành phần của bài thi tổ hợp để xét tốt nghiệp. Ví dụ, thí sinh được bảo lưu môn Vật lý sẽ chỉ cần đăng ký thi môn Hóa học, Sinh học của bài tổ hợp Khoa học tự nhiên để xét tốt nghiệp. Như vậy, trong cùng buổi thi bài tổ hợp, có thí sinh làm cả 3 môn, có em chỉ thi 1-2 môn.

Thí sinh sẽ làm các môn thi thành phần của bài tổ hợp trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm. Hết thời gian làm bài môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi mới thu phiếu trả lời này.

Các thí sinh tự do có thể không thi hết môn thành phần của bài thi tổ hợp nên theo quy chế các điểm thi bố trí phòng riêng cho những thí sinh này. 

Để xét tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ làm 5 bài thi, gồm 3 bài độc lập bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ; lựa chọn một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân). Nếu muốn tăng cơ hội xét tuyển đại học, thí sinh có thể chọn thi cả hai bài tổ hợp.

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có khoảng 866.000 thí sinh dự thi tại 2.360 điểm. Toán là môn có số thí sinh dự thi đông nhất, gồm 858.000; Văn xấp xỉ 838.000; Lý 412.000; Hóa 414.000; Sinh 399.000; Ngoại ngữ xấp xỉ 76.000; Sử 513.600; Lý 498.000 và Giáo dục công dân 434.400.

Ý kiến của bạn

Bình luận