Hơn 4.000 người Việt Nam được đào tạo kỹ năng quản lý tài chính

Tác giả: Hoàng Liêm

saosaosaosaosao
07/02/2018 07:35

Chương trình đào tạo cộng đồng nâng cao hiểu biết về quản lý tài chính MoneyMinded.

h1
Chương trình đào tạo cộng đồng nâng cao hiểu biết về quản lý tài chính MoneyMinded.

Ngân hàng ANZ Việt Nam vừa chính thức thông báo sẽ tiếp tục triển khai chương trình xây dựng kỹ năng quản lý tài chính cho cộng đồng tại Việt Nam với Chương trình MoneyMinded.

Trong năm 2017 đã có 1.402 người được trực tiếp tham gia chương trình đào tạo cộng đồng nâng cao hiểu biết về quản lý tài chính MoneyMinded. Và kể từ khi chương trình bắt đầu được triển khai (năm 2012) đến nay đã có hơn 4.000 người tại Việt Nam được đào tạo, phát triển những kỹ năng quản lý tài chính cơ bản. Những người tham gia chương trình này gần đây nhất là các sinh viên của Trường đại học Ngoại thương, Đại học FPT và nhân viên của một số khách hàng doanh nghiệp của ANZ.

Ông Dennis Hussey, Tổng Giám đốc ngân hàng ANZ Việt Nam, Giám đốc Khu vực Tiểu vùng sông Mekong cho biết: Chúng tôi rất hài lòng với thành quả của chương trình trong năm 2017 khi số người tham gia tăng lên đáng kể. Chúng tôi luôn tin rằng ngoài việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tài chính, ANZ còn có một trọng trách lớn lao trong việc góp phần cải thiện phúc lợi chung cho cộng đồng tại Việt Nam và việc đào tạo cộng đồng về kỹ năng quản lý tài chính cơ bản là một phần thiết yếu trong việc xây dựng một nền kinh tế phát triển và bền vững”.

Kết quả khảo sát về tác động của chương trình này năm 2016, do Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế (Trường đại học Ngoại thương) thực hiện độc lập, cho thấy, MoneyMinded đã cải thiện khả năng tiết kiệm và nâng cao sự tự tin về quản lý tài chính cho những người tham gia. Những người tham gia cũng cho biết họ cảm thấy hài lòng hơn với cuộc sống nói chung sau khi tham dự chương trình này.

Kể từ năm 2003, chương trình giáo dục nâng cao hiểu biết quản lý tài chính MoneyMinded đã tiếp cận được hơn 496.900 người tại Úc, New Zealand và khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ngoài chương trình giáo dục tài chính trọng điểm MoneyMinded, dự án hỗ trợ cộng đồng do ANZ tài trợ và phối hợp với tổ chức Saigon Children’s Charity CIO và chính quyền địa phương với tên gọi Dự án 3E (Giáo dục. Bồi dưỡng. Hướng nghiệp.) đã xây dựng được tổng cộng 8 trường học, đem lại tác động tích cực đến hơn 3.100 thanh thiếu niên tại tỉnh Hậu Giang. Dự án 3E dự kiến sẽ hoàn thành thêm 2 trường học trong năm 2018.

Ý kiến của bạn

Bình luận