Hơn 300 SV Sài Gòn có thể bị xóa tên do chưa nộp bằng THPT

18/10/2018 16:14

Sau một năm theo học, nhiều sinh viên Đại học Giao thông Vận tải TP HCM vẫn chưa nộp bổ sung bằng tốt nghiệp, khai sinh, học bạ.

tan_sinh_vien
Ảnh minh họa

Ngày 18/10, Đại học Giao thông Vận tải TP HCM công bố 349 sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 không nộp bằng tốt nghiệp THPT và bổ sung hồ sơ trúng tuyển nhập học (giấy khai sinh, học bạ).

Trường cảnh báo sinh viên không nộp các văn bản trên sẽ bị tạm khóa tài khoản cá nhân sinh viên, đồng thời xử lý kỷ luật theo quy chế công tác sinh viên. Trong đó, trường có thể xem xét ra quyết định xóa tên sinh viên.

Động thái này của trường được đưa ra sau nhiều lần nhắc nhở sinh viên. PGS Đồng Văn Hướng (Phó hiệu trưởng Đại học Giao thông Vận tải TP HCM) cho biết, việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT để trường đối chiếu nằm trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hồ sơ nhập học.

"Thông báo trên mang tính cảnh báo để sinh viên nhanh chóng hoàn thiện theo đúng quy chế, sau hạn định trường mới xem xét xử lý", ông Hướng nói và cho biết những năm trước rất hiếm trường hợp sinh viên bị xóa tên do không nộp bằng THPT.

Trước đó, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cũng cảnh báo buộc thôi học 438 sinh viên khóa 2016 do không nộp bằng tốt nghiệp THPT.

Ý kiến của bạn

Bình luận