Hơn 1.000 nhóm tội phạm bị triệt phá ở Hà Nội

Nhật ký cảnh sát 04/01/2017 15:30

Trên 3.000 người tham gia hơn 1.000 băng nhóm bảo kê, cho vay nặng lãi, siết nợ... đã bị Công an Hà Nội phát hiện trong năm 2016.

1420592495-mespcong_an_ha_noi_neer
Ảnh minh họa

Ngày 04/01, Công an Hà Nội đánh giá trong năm 2016, các đơn vị đã triệt phá hơn 1.000 ổ, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, bắt hơn 3.000 người. Trong hơn 4.000 vụ án hình sự xảy ra có 105 trọng án với 170 người liên quan.

Nhà chức trách nhận định, tội phạm, tệ nạn xã hội tuy được kiềm chế nhưng diễn biến phức tạp, còn xảy ra các vụ giết người với tính chất dã man gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Công an Hà Nội trong năm 2016 đã xóa sổ hơn 30 nhóm sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, qua đó xử lý hành chính hoặc hình sự gần 130 người. 2.400 vụ án kinh tế bị phát hiện với hơn 2.500 nghi can. Trong số này có 55 người dính líu án tham nhũng.

Với tội phạm ma tuý, cảnh sát phát hiện, điều tra 2.900 vụ, bắt gần 4.000 người. Cơ quan công an đã đưa hơn 320 người đi cai nghiện bắt buộc, vận động gần 2.000 trường hợp cai nghiện tự nguyện. 

Công an Hà Nội đã bắt, vận động, đầu thú, thanh loại hơn 920 can phạm truy nã. Dù vậy đến nay vẫn còn khoảng 1.000 người đang bỏ trốn.

Các mô hình phòng, chống tội phạm 141, 142, với 15 tổ công tác trực tiếp thực hiện đảm bảo an ninh tại 15 bệnh viện lớn trên địa bàn thủ đô trong năm 2016 được đẩy mạnh. 

Năm 2017, Công an Hà Nội sẽ mở nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” dưới hình thức cầm đồ, núp bóng doanh nghiệp hay hoạt động xuyên quốc gia. 

Ý kiến của bạn

Bình luận