Hôm nay bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư

Chính trị 27/01/2016 09:53

Hôm nay (27-1), Đại hội nghỉ. Ban chấp hành Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

 

Hôm nay bầu Bộ Chính trị, 
Tổng bí thư,

Đối với việc bầu Bộ Chính trị, Ban bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ủy viên Trung ương sẽ thảo luận, biểu quyết về số lượng. Sau đó tiến hành ứng cử, đề cử tại tổ; xem xét quyết định trường hợp được rút, không được rút; chốt danh sách rồi bỏ phiếu kín và công bố kết quả.

Đối với chức danh Tổng bí thư, Đoàn chủ tịch báo cáo yêu cầu, tiêu chuẩn và nhân sự được Ban chấp hành Trung ương khóa XI đề cử; ý kiến giới thiệu của Bộ Chính trị khóa XII. Hội nghị họp tổ để thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử.

Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, đề cử, đề xuất trường hợp được rút, không được rút, báo cáo Hội nghị xem xét quyết định. Đoàn chủ tịch lấy phiếu xin ý kiến của Hội nghị đối với người cứng cử, đề cử (nếu cần). Sau đó Hội nghị bầu cử và công bố kết quả.

Như tin đã đưa, Ban chấp hành Trung ương khoá XI giới thiệu Tổng bí thưNguyễn Phú Trọng tái cử để Ban chấp hành Trung ương khoá XII xem xét quyết định.

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết đã được đại hội công bố chiều qua 26-1.

Theo kết quả này, tất cả ứng cử viên đề cử tại đại hội đều không trúng cử. Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho hay có 17 ủy viên trung ương khóa XI (gồm 16 ủy viên trung ương chính thức và 1 ủy viên dự khuyết) không trúng cử.

Cụ thể gồm 9 người 60 tuổi: 

1. Lê Thị Thu Ba (Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng)

2. Võ Minh Chiến (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ)

3. Phạm Xuân Đương (Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương) 

4. Lò Văn Giàng (Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương) 

5. Nguyễn Doãn Khánh (Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội)

6. Hồ Mẫu Ngoạt (Trợ lý, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư)

7. Niê Thuật (Phó trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên)

8. Huỳnh Văn Tí (Thứ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội)

9. Nguyễn Hữu Vạn(Tổng kiểm toán Nhà nước) 

Bốn người 59 tuổi: Mai Văn Ninh (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương); Ngô Thị Doãn Thanh (Phó Trưởng ban dân vận Trung ương); Nguyễn Sáng Vang (Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương); Phạm Văn Vọng (Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương). 

Ba người còn lại là bà Nguyễn Thị Kim Tiến (57 tuổi, Bộ trưởng Bộ Y tế); Nông Quốc Tuấn (53 tuổi, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc) và Huỳnh Phong Tranh (61 tuổi, Tổng thanh tra Chính phủ). 

Ông Tranh cũng là trường hợp “đặc biệt” duy nhất - trong số 4 nhân sự diện “đặc biệt” được Trung ương khóa XI đề cử - đã không trúng cử. Một uỷ viên dự khuyết không trúng cử là bà Nguyễn Thị Tuyến (45 tuổi, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Hà Nội).

Danh sách được Trung ương khóa XI giới thiệu nhưng không trúng cử còn có bốn người khác: Lê Mạnh Hùng (Phó bí thư thường trực đảng ủy khối các cơ quan Trung ương); Dương Quang Thành (Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn điện lực); Phạm Gia Túc (Phó bí thư thành ủy Cần Thơ) ở "bảng" chính thức; Tạ Đình Thi (vụ trưởng vụ Tổ chức- cán bộ, Bộ TN&MT) ở "bảng" dự khuyết.

Cơ cấu danh sách Ban Chấp hành Trung ương mới:

- Nữ: 20, nam: 180

- Tái cử: 104, tham gia lần đầu: 96

- Người dân tộc thiểu số: 17

- Tuổi bình quân: 53

+ Người nhiều tuổi nhất: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (72 tuổi)

+ Người ít tuổi nhất: Bí thư Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong (38 tuổi, ủy viên dự khuyết).

Ý kiến của bạn

Bình luận