Học sinh nuôi gà, trồng ớt để cai nghiện smartphone

24/11/2019 08:24

2.000 con gà và 1.500 hạt ớt được cung cấp cho 10 trường tiểu học và hai trường THCS trong thành phố Bandung, tỉnh Tây Java từ đầu tuần này

hoc-sinh-1574477813-4814-1574478014
Gà con được giao cho các học sinh. Ảnh: Getty Images

Hoạt động nằm trong chương trình thí điểm, được thị trưởng Oded M. Danial phát động nhằm giúp trẻ em ít sử dụng thiết bị điện tử, dành nhiều thời gian chăm sóc vật nuôi, cây trồng hơn.

Người dùng Internet ở Indonesia trung bình dành 8 tiếng 36 phút mỗi ngày để trực tuyến, cao hơn gần hai tiếng so với mức trung bình toàn cầu, theo Báo cáo Kỹ thuật số toàn cần 2019. Vì vậy, khi thành phố Bandung thí điểm chương trình cho học sinh nuôi gà, trồng cây, nhiều phụ huynh bày tỏ sự ủng hộ.

"Thật tốt khi tăng tính kỷ luật cho trẻ. Chăm sóc cây xanh chắc chắn tốt hơn chơi với điện thoại di động", phụ huynh Elis Puri chia sẻ khi con gái được tặng những hạt ớt. 

Một số trẻ được cho gà con đã lên nhiều kế hoạch. Một học sinh lớp 5 cho biết sẽ chăm sóc gà cho đến khi lớn để chế biến thành món ăn. 

Các quan chức giáo dục địa phương cho rằng cần có thời gian để đánh giá hiệu quả của chương trình này.

Ý kiến của bạn

Bình luận