Học sinh Hàn Quốc trước ngày căng thẳng nhất trong 'năm địa ngục'

14/11/2018 14:30

Với học sinh Hàn Quốc, lớp 12 được ví là "năm địa ngục" với cường độ học tập căng thẳng. Áp lực lên đỉnh điểm khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.

hanquoc1Phần lớn học sinh lớp 12 ở Hàn Quốc coi năm học này là "năm địa ngục" vì phải dành hầu hết thời gian để ôn tập cho kỳ thi cuối cùng trong cuộc đua vào các trường đại học. Ảnh: Ilbe.

hanquoc2Kỳ thi tuyển sinh đại học ở Hàn Quốc được gọi là Suneung hay CSAT. Năm nay, kỳ thi diễn ra vào ngày 15/11 với gần 590.000 thí sinh dự thi tại 1.190 điểm trên cả nước. Ảnh: Flickr.

hanquoc3Đây là thời điểm quyết định cho nỗ lực trong 12 năm học. Nó cũng ảnh hưởng lớn tới tương lai mỗi học sinh cũng như gia đình của các em. Do đó, CSAT nhận được sự quan tâm của cả xã hội. Ảnh: Flickr.

hanquoc4Trong ngày thi, các cơ quan làm việc muộn hơn để giao thông thuận tiện cho sĩ tử tới trường thi. Cảnh sát, bác sĩ được huy động trực gần điểm thi, sẵn sàng phản ứng trước các trường hợp bất thường, khẩn cấp. Ảnh: Flickr.

hanquoc5Trong giờ thi Nghe (từ 13h10 đến 13h35), Hàn Quốc tạm hoãn các chuyến bay để tạo sự yên tĩnh cho thí sinh làm bài thi. Ảnh: Flickr.

hanquoc6Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này, thí sinh phải học thêm 8 tiếng mỗi ngày, chưa kể thời gian học tại trường. Không khí căng thẳng đến mức những việc nhỏ như ăn chocolate, hắt hơi quá to hay đứng trước bàn quá lâu đều bị hạn chế, tránh quấy nhiễu học sinh khác. Ảnh: Getty.

hanquoc7Thông thường, bạn trẻ học ở trường từ 8h đến 17h. Sau đó, các em đến trung tâm luyện thi học từ 18h đến 22h. Để giảm áp lực, Hàn Quốc quy định các trung tâm được hoạt động đến 22h. Tuy nhiên, trước nhu cầu của người học, nhiều nơi đóng cửa vào giờ này nhưng vẫn mở lớp đến 2h hôm sau. Cuối tuần, học sinh phải học thêm khoảng 5-6 buổi. Ảnh: Korea Herald.

hanquoc8Thông thường, bạn trẻ học ở trường từ 8h đến 17h. Sau đó, các em đến trung tâm luyện thi học từ 18h đến 22h. Để giảm áp lực, Hàn Quốc quy định các trung tâm được hoạt động đến 22h. Tuy nhiên, trước nhu cầu của người học, nhiều nơi đóng cửa vào giờ này nhưng vẫn mở lớp đến 2h hôm sau. Cuối tuần, học sinh phải học thêm khoảng 5-6 buổi. Ảnh: Korea Herald.

hanquoc9Mặc dù nhiều người kêu gọi giảm áp lực thi cử, CSAT vẫn là gánh nặng lớn cho hầu hết học sinh Hàn Quốc. Họ phải chuẩn bị từ nhỏ, học thêm nhiều nơi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ thanh thiếu niên tự tử ở nước này ở mức cao và tiếp tục tăng qua các năm. Ảnh: Yonhap.

hanquoc10.Ngoài việc theo sát để chăm lo cho con, nhiều phụ huynh còn đến chùa, miếu cầu nguyện cho việc học hành, thi cử của con thuận lợi. Trước và trong khi thi, sĩ tử và người nhà kiêng kỵ nhiều việc, trong đó có đánh rơi đồ (rơi đồng nghĩa trượt). Người ta còn hay tặng các loại bánh làm từ nếp cho thí sinh vì trong tiếng Hàn Quốc, từ "dính" tương đương "đỗ". Ảnh: Reuters.

Ý kiến của bạn

Bình luận