Nhiều học sinh không còn áp lực phải vào đại học bằng mọi giá

Nhiều học sinh không còn áp lực phải vào đại học bằng mọi giá

Nhiều học sinh thế hệ 10X không còn xem đại học là con đường duy nhất. Các em được định hướng chọn trường cao đẳng, trung cấp nghề phù hợp năng lực bản thân từ khá sớm.

Phân luồng sau THCS: Cần giải pháp cụ thể, mô hình phân luồng mới

Phân luồng sau THCS: Cần giải pháp cụ thể, mô hình phân luồng mới

Trước đây, có nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Bộ GD&ĐT đề cập về phân luồng nhằm tạo nguồn lao động có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Không nên học chỉ vì bằng cấp

Không nên học chỉ vì bằng cấp

Theo thống kê của Công ty tuyển dụng Navigos Search, số sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học không có việc làm cao gấp 5 lần học viên trường nghề.

Học để có nghề sẽ thay thế học lấy bằng

Học để có nghề sẽ thay thế học lấy bằng

Theo nhận định chung của các chuyên gia giáo dục, người dân bắt đầu thay đổi nhận thức từ học có bằng cấp sang học nghề.

Tiềm năng xuất khẩu lao động khi chọn học nghề bếp

Tiềm năng xuất khẩu lao động khi chọn học nghề bếp

Ngày càng có nhiều bạn trẻ chọn xuất khẩu lao động (XKLĐ) làm hướng vào đời.

Được lấy chứng chỉ nghề bên ngoài trường

Được lấy chứng chỉ nghề bên ngoài trường

Do hoạt động dạy nghề trong trường THCS, THPT chưa mang lại hiệu quả thực sự nên năm học 2016 - 2017 Sở GD-ĐT TP.HCM đã có những điều chỉnh và hướng thay đổi để có lợi hơn cho người học.

Nhiều trường nghề tự nguyện khai tử

Nhiều trường nghề tự nguyện khai tử

Tình trạng tuyển sinh bết bát kéo dài nhiều năm đẩy nhiều trường nghề tự nguyện khai tử.

Nghệ An: 20 nghìn sinh viên ra trường chưa có việc làm

Nghệ An: 20 nghìn sinh viên ra trường chưa có việc làm

Gần 200.000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp đang là con số gây nhức nhối dư luận. Có thể nói, việc tăng nhanh số lượng các trường đại học thời gian qua đã tạo thêm nhiều cơ hội cho người học. Nhưng vì công tác phân luồng giáo dục chưa tốt, việc định hướng nghề nghiệp còn lệch lạc và tâm lý sính bằng cấp đã vô hình trung làm cho giới trẻ xem đại học là con đường vào đời duy nhất.

Phần lớn học sinh trung học cơ sở ở Thụy Sĩ đi học nghề

Phần lớn học sinh trung học cơ sở ở Thụy Sĩ đi học nghề

Trẻ em Thụy Sĩ phải đến trường và học hết lớp 9, sau đó sẽ được sắp xếp học nghề, học chuyên ngành (chiếm 70-80%) hay theo con đường đại học.

Ngư dân 4 tỉnh có cá chết được hỗ trợ XKLĐ, học nghề

Ngư dân 4 tỉnh có cá chết được hỗ trợ XKLĐ, học nghề

Bộ Lao động triển khai các biện pháp hỗ trợ ngư dân sinh kế đến khi môi trường biển trong sạch trở lại.