“Hô biến” đất nông nghiệp của đại gia vận tải thành đất đô thị

Nhật ký cảnh sát 03/10/2019 10:57

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sai phạm đất đai nghiêm trọng tại quận Bình Thủy (TP Cần Thơ). Trong đó, có việc đại gia vận tải Thành Bưởi được chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định…

01-1827
Đại tá Bùi Trọng Thế – Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về vi phạm quản lý đất đai tại quận Bình Thủy.

Tại buổi họp báo của UBND TP Cần Thơ ngày 1/10, đại tá Bùi Trọng Thế – Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, sau hơn 1 năm nhận hồ sơ từ Thanh tra TP Cần Thơ, ngày 15/9 vừa qua, Công an TP Cần Thơ đã chính thức khởi tố vụ án hình sự để điều tra về những sai phạm đất đai nghiêm trọng ở quận Bình Thủy (chủ yếu là ở phường Long Hòa).

Đây là một vụ việc “nóng” ở TP Cần Thơ, với hàng loạt sai phạm liên quan đến nhiều cán bộ. Đặc biệt, Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận Bình Thủy cũng bị kiến nghị xử lý kỷ luật.

Theo đó, công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở quận này có nhiều sơ hở, yếu kém, để xảy ra tình trạng điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định, tách thửa, chia lô, bán nền, xây dựng nhà không phép, sai phép, san lấp kênh rạch, lấn chiếm đất, hình thành nhiều khu dân cư tự phát có cơ sở hạ tầng thấp kém.

Nổi cộm nhất là địa bàn phường Long Hòa, làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, phát triển đô thị của quận Bình Thủy và của thành phố, vi phạm Luật Ðất đai năm 2013, Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Trường hợp điển hình là việc chuyển mục đích sử dụng đất từ cây lâu năm thành đất ở đô thị của ông Lê Đức Thành (Giám đốc Công ty Thành Bưởi), với diện tích gần 1ha, trong đó có khoảng 0,66ha chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với quy hoạch, ông Thành còn nhận chuyển nhượng đất lúa sai quy định.

Hiện nay, khu đất được sử dụng chủ yếu làm bến xe Thành Bưởi (theo quy định phải là đất chuyên dùng). Vụ việc này được thanh tra xác định “có dấu hiệu không bình thường”. Quận Bình Thủy sau đó đã tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những tập thể, cá nhân có liên quan.

02-1829
Khu đất làm bến xe Thành Bưởi ở phường Long Hòa (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khi đó là ông Võ Thành Thống (nay là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư) đã ký văn bản yêu cầu hủy tất cả các kết quả xử lý kiểm điểm liên quan đến các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai tại quận Bình Thủy vì chưa đúng và chưa tương xứng với mức độ sai phạm đã gây ra; Đồng thời, yêu cầu phải tổ chức kiểm điểm lại một cách nghiêm túc.

Trước khi khởi tố vụ án này, công an đã trưng cầu Sở Tài chính giám định giá trị thiệt hại và định giá tài sản đối với quyền sử dụng đất phần diện tích chuyển mục đích sai quy định. Việc ký hợp đồng với nhà tư vấn dịch vụ thẩm định giá tài sản với diện tích chuyển mục đích sai quy định để làm căn cứ xử lý.

Ý kiến của bạn

Bình luận