Hình ảnh Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thăm huyện đảo Trường Sa

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 28/04/2018 07:37

Ngày 27/4, đồng chí Nguyễn Văn Thể-Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã thăm và làm việc tại thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

6
 

Sau khi thực hiện nghi thức duyệt đội ngũ tại đảo Trường Sa Lớn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Nguyễn Thị Yến, Đại Tá Đàm Phương Tuấn - Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải Quân cùng đoàn công tác của Bộ GTVT đã đến dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, Nhà Tưởng niệm Bác Hồ, và thăm chùa Trường Sa Lớn.

Tại buổi làm việc, Trung tá Lương Quốc Anh - Chủ tịch huyện Trường Sa thay mặt chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo đã gửi lời cảm ơn sâu sắc Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Đoàn công tác đã luôn quan tâm, tạo điều kiện và giúp đỡ quân và dân Trường Sa hoàn thành các nhiệm vụ trong phát triển kinh tế, giữ vững chủ quyền biển đảo.

Trung tá Lương Quốc Anh cho biết, trong năm 2017, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa lớn đã hoàn thành xuất sắc nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó.

Một số hình ảnh Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa:

1Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cùng Đoàn công tác thực hiện nghi thức chào cờ

2

3Nghi thức duyệt binh tại huyện đảo Trường Sa

4

5

7Nhà Tưởng niệm Bác Hồ tại thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

7 7

8Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

9Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cùng Đoàn công tác dâng hương dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

10

11 1Chùa Trường Sa Lớn tại thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

11

12

13

14Bộ trường Nguyễn Văn Thể tặng quà cho chùa Trường Sa Lớn.

15Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại huyện đảo Trường Sa.

16Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi làm việc.

17Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Trường Sa.

18

19Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Nguyễn Thị Yến trao quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Trường Sa.

20Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trồng cây tại Trường Sa.

21

22

23Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thăm, kiểm tra hoat động của đội tàu Hải Đăng 05, trạm Hải Đăng Trường Sa lớn, Cảng vụ Hàng Hải Trường Sa

24

Cụ thể, năm qua, chính quyền huyện đảo Trường Sa đã hỗ trợ được cho 365 tàu đánh bắt cá trú bão an toàn, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết, cấp phát ngư cụ cho ngư dân bám biển; tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 2.000 nghìn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, người lao động sống và làm việc trên đảo.

Đến nay, nhờ làm tốt công tác quy hoạch, tại đảo Trường Sa lớn đã xây dựng và đưa vào sử dụng âu tàu cho khoảng 90 tàu thuyền neo động trong trường hợp thời tiết xấu, bão gió. 

Đặc biệt, trong năm 2017, sau gần 20 năm, đảo Trường Sa lớn hứng chịu liên tiếp 2 cơn bão có cường độ mạnh đi qua và càn quyét gây khó khăn trong công tác sản xuất trên đảo, phần lớn diện tích hoa màu, cây xanh bị tàn phá nghiệm trọng.

Thay mặt đoàn công tác, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể biểu dương các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Trường Sa đã bền bỉ trong đấu tranh, kiên cường trong xây dựng, là biểu tượng của chủ quyền đất nước trên biển Đông.

Bộ trưởng cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của lớp lớp cha anh, của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã và đang chăm lo, gìn giữ chủ quyền biển đảo và cuộc sống hòa bình của nhân dân ta.

“Tôi rất vui mừng khi lần đầu tiên đặt chân tới mảnh đất linh thiêng này, chứng kiến sự phát triển, thay thay da đổi thịt của huyện đảo hôm nay. Để có được những thành quả này là nhờ sự cố gắng lớn lao của mọi nhà, mọi người và sự giúp đỡ của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa thân yêu. Đó chính là tấm gương cho cả nước, trong đó có ngành giao thông vận tải”, Bộ trưởng chia sẻ.

Sau khi gặp mặt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thị trấn Trường Sa tại Hội trường, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và đoàn công tác của Bộ GTVT đã đến thăm các đơn vị của ngành giao thông đang đóng chân trên đảo.

Thăm, kiểm tra hoat động của đội tàu Hải Đăng 05, trạm Hải Đăng Trường Sa lớn, Cảng vụ Hàng Hải Trường Sa..., Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, nhân viên các đơn vị trong lĩnh vực xây dựng công trình hàng hải, làm tốt công tác soi đường cho những chuyến tàu thông suốt, an toàn.

Thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, vất vả của các cán bộ công nhân viên ngành GTVT đang ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, hàng không, khẳng định và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, Bộ trưởng ghi nhận và mong các đơn vị bằng quyết tâm và trách nhiệm của mình phối hợp với quân và dân trên đảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo Cục Hàng Hải Việt Nam tiếp tục năng động, sáng tạo hơn nữa nhằm củng cố và phát huy các ưu thế của đơn vị, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật, quan tâm đời sống và chế độ chính sách đối với anh em làm nhiệm vụ ở các vùng khó khăn, xa xôi; làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn hàng hải, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng để bảo vệ môi trường biển và an ninh – quốc phòng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã tới dự lễ khai trương đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đặt tại Trường Sa lớn, đây là cơ quan được Cục Hàng Hải Việt Nam tăng cường cho hoạt động quản lý hoạt động hàng hải tại khu vực Trường Sa, sự kiện này còn khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương.

Báo cáo trước Bộ trưởng và đoàn công tác, ông Nguyễn Xuân Sang - Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam cho biết: Vừa qua, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải Quân đã đồng ý cấp đất để xây dựng trạm cứu nạn hàng hải và và đại diện hàng hải tại Trường Sa.

Ý kiến của bạn

Bình luận