Hiệu trưởng mất việc vì cho trẻ xem múa cột trong ngày khai giảng

04/09/2018 14:24

Giới chức quận Bảo An thuộc thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) vừa sa thải hiệu trưởng một trường mầm non sau khi trường này tổ chức tiết mục múa cột trước mặt các trẻ trong ngày khai giảng 3.9.

muac_camn
Trường mầm non Tân Sa Oái ở Thâm Quyến cho các trẻ xem múa cột trong ngày khai giảng. CHỤP TỪ CLIP

Giới chức Bảo An công bố quyết định trên vào ngày 3.9, vài giờ sau khi xuất hiện trên mạng đoạn clip chiếu cảnh một vũ công múa cột biểu diễn ngay trên sân Trường mẫu giáo Tân Sa Oái. Đây là một phần trong chương trình khai giảng năm học mới của trường mẫu giáo này.

Sau đó, nhà trường và hiệu trưởng Lại Vinh bị chỉ trích dữ dội trên mạng vì tiết mục múa cột. Trong đó có nhiều người cho rằng múa cột hoàn hoàn không phù hợp với các trẻ trong độ tuổi 3-6, theo Hoàn Cầu Thời Báo. “Tôi muốn đưa con ra khỏi trường đó và lấy lại tiền học phí”, một phụ huynh gửi con tại trường Tân Sa Oái viết trên Twitter.

Sau khi làn sóng chỉ trích xuất hiện trên internet, giới chức giáo dục Bảo An khẳng định múa cột cho trẻ xem là không phù hợp, đồng thời yêu cầu chủ trường xin lỗi các bậc phụ huynh cũng như công chúng và sa thải nữ hiệu trưởng.

Bà Lại cho Hoàn Cầu Thời báo hay có khoảng 500 học sinh từ 3-6 tuổi cùng khoảng 100 phụ huynh dự lễ khai giảng. Bà Lại lý giải rằng bà cho biểu diễn tiết mục múa cột vì thấy những kỹ năng tuyệt vời của vũ công và muốn biến bầu không khí buổi khai giảng trở nên thú vị hơn. Tuy nhiên, sau khi bị chỉ trích, bà Lại đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận nhà trường đã không kiểm tra kỹ nội dung biểu diễn.

Ý kiến của bạn

Bình luận