Hàng nghìn sinh viên rời Sài Gòn về quê

16/01/2020 05:25

3.300 sinh viên TP HCM về quê đón Tết trên những chuyến xe miễn phí, xuất phát từ Nhà văn hoá Thanh niên và Đại học Sư phạm Kỹ thuật, sáng 15/1.

sinh-vien-ve-que-don-tet-8552-1579054200
Sinh viên tại Nhà văn hoá Thanh niên, lên xe về quê đón Tết. Ảnh: Mạnh Tùng.

6h, hơn 2.500 sinh viên tập trung tại Nhà văn hoá Thanh niên (quận 1) chờ về quê trên 50 ôtô khách. Đa số họ có hoàn cảnh éo le. Có người mồ côi cha hoặc mẹ, ở vùng thường xuyên bị lũ lụt... nhưng đều vượt qua khó khăn và nỗ lực học tập.

Khệ nệ xách hành lý, nữ sinh năm cuối trường Cao đẳng Công Thương TP HCM Dương Thị Thanh (21 tuổi) cho biết vừa gọi điện cho mẹ nói tối nay sẽ về đến nhà ở Bình Định.

Cha mẹ Thanh làm nông, ba chị em cô cùng học nên gia đình rất khó khăn. Cuối năm ngoái, Thanh đăng ký tham gia chương trình Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy và may mắn nhận được vé xe miễn phí. Cô tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể và cũng đỡ lo lắng về phương tiện về quê dịp Tết như mọi năm. "Qua Tết em sẽ tốt nghiệp rồi đi làm, sẽ cố gắng chăm chỉ để có tiền đỡ đần cha mẹ", cô nói.

Hoạt động hỗ trợ sinh viên khó khăn về quê đón Tết được Thành Đoàn TP HCM tổ chức 18 năm nay, giúp đỡ được hơn 52.000 sinh viên. Theo ông Lê Xuân Dũng (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM), các chuyến xe mùa xuân như một thông điệp lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống, lòng sẻ chia, yêu thương để làm nên một mùa xuân ấm áp.

sinh-vien-ve-que-don-tet-2-2835-1579054700
Sinh viên trên chuyến xe về Phú Yên, Bình Định. Ảnh: Mạnh Tùng.

Tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, 19 xe cũng xuất phát sáng nay, đưa hơn 800 sinh viên Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam... về quê. Họ còn được hỗ trợ thêm 500.000 đồng để mua vé xe trở lại TP HCM. Chương trình do Đoàn Thanh niên trường phối hợp các tổ chức thực hiện từ ba năm nay.

Trước đó, hàng trăm sinh viên các đại học Nông lâm TP HCM, Sài Gòn, Lạc Hồng (Đồng Nai) cũng được về quê trên những chuyến xe miễn phí.

Ý kiến của bạn

Bình luận