Hàng loạt giáo viên ở Senegal bị bỏ tù vì gian lận thi cử

Đường dây nóng 15/07/2018 08:42

Bê bối lộ đề thi tốt nghiệp trung học năm 2017 khiến hàng chục giáo viên và học sinh phải chịu trách nhiệm hình sự.

gian-lan-thi-cu-2904-1531546374
Ảnh: Modern Ghana

Một tòa án ở Dakar, thủ đô Senegal đã kết án tù lên đến 5 năm cho nhóm giáo viên, theo Chanels TV ngày 12/7. 42 người - gồm hiệu trưởng, giáo viên và học sinh - bị cáo buộc gian lận, liên quan đến bê bối rò rỉ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 7/2017. 

Nhà chức trách đã phải hủy bài thi môn tiếng Pháp và Lịch sử - Địa lý sau khi đề bị phát tán trên nhiều mạng xã hội, trong đó có WhatsApp. 

Một hiệu trưởng của trường trung học cấp tỉnh phải chịu án tù 5 năm và nộp phạt 500.000 franc (760 euro) sau phiên tòa ngày 24/5. Một giáo viên khác bị kết án hai năm, nộp phạt 18 triệu franc (hơn 27.000 euro) và bị tịch thu tài sản. 

Bản án dành cho giáo viên và học sinh còn lại dao động từ hai tháng đến một năm tù. 

Những năm gần đây, ngành giáo dục ở Senegal đang trải qua khủng hoảng với các cuộc đình công dai dẳng của giáo viên và học sinh. Chất lượng giáo dục sụt giảm khiến ngày càng nhiều phụ huynh lựa chọn trường tư cho con. 

Ý kiến của bạn

Bình luận