Hàng không hủy chuyến, sân bay đóng cửa tránh bão Mangkhut

17/09/2018 16:40

Nhiều chuyến bay từ Việt Nam đi Quảng Châu, Hong Kong phải hủy đến khi bão tan. Một số chuyến nội địa đến Hải Phòng, Điện Biên cũng tạm hoãn để đảm bảo an toàn.

bao_11
Bão Mangkhut vừa quét qua Philippines với sức tàn phá khủng khiếp. Ảnh: AP.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 có tên quốc tế là Mangkhut, Vietnam Airlines và VASCO dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến/đi từ Hải Phòng và Điện Biên trong ngày 16/9 và 17/9.

Nhiều chuyến bay bị huỷ

Trên các đường bay giữa Đà Nẵng/TP.HCM và Hải Phòng, hãng sẽ lùi thời gian khai thác 4 chuyến bay VN1672, VN1673, VN1180, VN1181 sáng 17/9 xuống buổi chiều cùng ngày. 2 chuyến bay giữa TP.HCM và Hải Phòng là VN1192, VN1193 vào tối 16/9 cũng được hãng điều chỉnh giờ khởi hành sớm lên 2 tiếng.

Trước đó, Vietnam Airlines đã thông báo hủy 4 chuyến bay ngày 16/9 giữa Hà Nội/TP.HCM và Hong Kong là VN592, VN593, VN594, VN595. Hãng cũng lùi thời gian khai thác 2 chuyến bay giữa TP.HCM và Hong Kong là VN598 ngày 16/9 và VN599 ngày 17/9. 

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão Mangkhut sẽ được hỗ trợ chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay ngày hôm sau.

Hãng hàng không nội địa VASCO thông báo sẽ không khai thác 4 chuyến bay giữa Hà Nội và Điện Biên là 0V8202, 0V8203, 0V8204, 0V8205 vào ngày 17/9.

Jetstar Pacific cũng cho biết ngừng khai thác 4 chuyến bay giữa TP.HCM - Quảng Châu (BL612, BL613) và Hà Nội - Quảng Châu (BL672, BL673) trong 2 ngày 16/9 và 17/9.

Trước đó do ảnh hưởng của bão Mangkhut, Jetstar Pacific cũng đã phải ngừng khai thác 2 chuyến bay giữa Hà Nội - Hong Kong ngày 16/9 là BL678 và BL679.

Hãng Vietjet sẽ ngừng khai thác chuyến bay VJ876/877 (chặng TP.HCM - Hong Kong - TP.HCM) ngày 16/9. Hành khách trên chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ chuyển sang chuyến bay ngày 17/9. Một số chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng, thay đổi thời gian.

Trung Quốc đóng cửa sân bay, hủy chuyến tàu cao tốc

Ngày 16/9, các sân bay Thâm Quyến, Quảng Châu tại Trung Quốc đã phải đóng cửa để tránh bão Mangkhut. Sân bay thủ đô Bắc Kinh phải hủy 143 chuyến bay đến các tỉnh Quảng Đông, Hải Nam, Phúc Kiến, Hong Kong... Sân bay Hong Kong cũng hủy bỏ hơn 1.200 chuyến.

Sân bay Quảng Châu thông báo sẽ đóng cửa ngừng phục vụ mặt đất từ 12h ngày 16/9 đến 8h ngày 17/9 theo giờ địa phương. Chuyến bay của các hãng hàng không đi/đến sân bay Quảng Châu đều phải tạm ngừng khai thác. Tại Thâm Quyến, sân bay Thâm Quyến sẽ đóng cửa từ 0h ngày 16/9 đến 8h ngày 17/9.   

Hãng hàng không Cathay Pacific cho biết tất cả các chuyến bay trong ngày 16/9 đều bị hủy, một số chuyến trong sáng 17/9 sẽ bị tạm hoãn. Hãng Cathay Dragon cũng hủy chuyến bay trong ngày mai.

Trong khi đó, hãng Hong Kong Airlines thông báo ngừng hoạt động ngày 16/9, khiến hơn 40 chuyến bay bị ảnh hưởng. 

Ngoài ra, 6 chuyến tàu đường sắt cao tốc từ Bắc Kinh đến các tỉnh có bão cũng bị hủy bỏ.

Ngày16/9, bão số 6 ở trên khu vực đông bắc Biển Đông, cách Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 320 km về phía đông đông nam. Bão mạnh cấp 14 (150 km/h), giật cấp 17. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 350 km còn phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên là 150 km tính từ vùng tâm bão. 

Ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng tây hơi chếch bắc, tốc độ 25-30 km/h. Từ khoảng chiều tối nay (16/9), bão đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu nhanh.

Trước khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão đã quét qua Philippines gây thiệt hại nặng nề.

Ý kiến của bạn

Bình luận