Hàn Quốc cấm nhà tuyển dụng hỏi về đời tư của ứng viên

22/07/2019 14:19

Câu hỏi về tài sản của gia đình, bố mẹ làm nghề gì, chiều cao, cân nặng... từ ngày 17/7 không được đặt ra khi phỏng vấn người xin việc.

Untitled
Các câu hỏi dạng "bố bạn làm nghề gì" bị cấm bị Hàn Quốc. Ảnh: Gettyimagesbank.

Ngày 17/7, đạo luật cấm nhà tuyển dụng ở Hàn Quốc hỏi ứng viên xin việc về thông tin cá nhân không cần thiết bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, "vùng cấm" bao gồm thông tin về nơi sinh, thành viên gia đình, tài sản, tình trạng hôn nhân, tình trạng cơ thể (chiều cao, cân nặng)... 

Tuy nhiên, nhà tuyển dụng có thể hỏi một số thông tin nếu chúng có tính thiết yếu để đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên với vị trí cần tuyển dụng, ví dụ công việc người mẫu.

Theo Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, công ty nào vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt ba triệu won (khoảng 60 triệu đồng) cho lần đầu tiên, bốn triệu won lần thứ hai, và 5 triệu won cho lần vi phạm thứ ba.

Các công ty Hàn Quốc từ lâu đã được biết đến với văn hóa tuyển dụng xâm phạm đời tư và phân biệt đối xử, ví dụ như bắt ứng viên cung cấp nhiều loại thông tin cá nhân.

Để cải thiện tình trạng này, tháng 3, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua đạo luật cấm cách tuyển dụng nói trên.

Ý kiến của bạn

Bình luận