Hai thủ tướng Campuchia và Thái Lan đi xe lửa cùng nhau

Chính trị 24/04/2019 06:33

Sau 45 năm, một tuyến đường sắt kết nối lại Campuchia và Thái Lan vừa chính thức khánh thành trong nỗ lực cắt giảm thời gian di chuyển và thúc đẩy thương mại giữa các nước láng giềng Đông Nam Á.

 

cam-thai-train-afp-15559274954093656762
Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) và người đồng cấp Thái Lan Prayut Chan-O-Cha trên chuyến xe lửa ngày 22-4 - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP cho biết Thủ tướng Campuchia Hun Sen và người đồng cấp Thái Lan Prayut Chan-o-Cha hôm 22-4 đã chứng kiến lễ ký kết thông đường tàu tại một đồn biên phòng Thái Lan. 

Hai người sau đó cùng lên đoàn tàu lửa do Thái Lan tặng để đến thị trấn Poipet của Campuchia.

Hai thủ tướng của Campuchia và Thái Lan đã bước xuống tàu ở nhà ga Poipet, hai tay giơ cao vẫy chào trong sự hoan hô nhiệt liệt của đám đông đang chờ đợi, vẫy cờ hai nước.

Ông Hun Sen đã mô tả hành trình của họ là "lịch sử" và cảm ơn Thái Lan vì đã nỗ lực "để kết nối lại tuyến đường sắt giữa Campuchia và Thái Lan".

Thủ tướng Hun Sen cũng nói rằng tuyến đường sắt sẽ giúp kết nối tốt hơn giữa đất nước của ông với các láng giềng Đông Nam Á khác và thúc đẩy kinh tế cũng như thương mại.

Thương mại song phương giữa Thái Lan và Campuchia hiện đạt mức 6 tỉ USD.

Năm 2018, Campuchia đã mở lại phần đường sắt cuối cùng dài 370km từ thủ đô Phnom Penh đến biên giới Thái Lan.

Ngân hàng Phát triển châu Á đã tài trợ cho việc tái xây dựng tuyến đường này với 13 triệu USD.

Phần lớn tuyến đường sắt Campuchia, xây dựng dưới thời Pháp thuộc, đã bị hư hại trong thời kỳ chiến tranh.

Đoạn đường sắt dài 48km gần thị trấn Poipet đã bị phá hủy năm 1973, trong khi phần còn lại dẫn đến PhnomPenh bị đóng cửa trong hơn một thập kỷ vì tình trạng kém an toàn.

Ý kiến của bạn

Bình luận