Hai thanh niên mang theo vũ khí nóng để cướp xe máy

Nhật ký cảnh sát 18/02/2020 14:52

Công an TP Đà Lạt kiểm tra ba lô của 2 nghi can và thu giữ 3 mã tấu cùng nhiều dụng cụ để trộm cắp xe máy.

768fdcd7_89b4_4ccb_b000_6a1db225dc9b
Mã tấu và dụng cụ cắt khóa để trộm xe bị công an thu giữ. Ảnh: T.N.

Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bàn giao Bùi Quang Đông (33 tuổi) và Đỗ Hoàng Huy (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh Khánh Hòa) cho Công an huyện Đức Trọng điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Sáng cùng ngày, một người dân ngụ TP Đà Lạt phát hiện hai người đàn ông trên dắt xe máy tại cây xăng 79, phường 12, có biểu hiện nghi vấn nên báo công an.

Công an phường 12 nhanh chóng có mặt, đưa hai người này về trụ sở làm việc.

Đông và Huy khai ngày 16/2, cả hai đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm xe máy tại huyện Đức Trọng. Trước đó một tuần, hai người này cũng trộm xe máy tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Công an thu giữ hai xe máy hiệu Exciter, một túi xách bên trong có 3 mã tấu, dụng cụ phá khóa.

Ý kiến của bạn

Bình luận