Hai người bị bắt khi mang pháo sáng ra đường mừng chiến thắng

Nhật ký cảnh sát 08/12/2018 17:33

Cảnh sát 141 Hà Nội phát hiện Giang và Thủy có 30 quả pháo sáng trong cốp xe khi hòa vào dòng người hâm mộ đội tuyển Việt Nam.

phao-5457-1544153768
Tang vật bị cảnh sát thu giữ.

Ngày 6/12, sau chiến thắng của đội tuyển bóng đã Việt Nam, Nguyễn Trường Giang (24 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (21 tuổi) hòa vào dòng người cuồng nhiệt đi trên đường.

Đến ngã 5 Nguyễn Thái Học - Cửa Nam, Giang và Thủy bị cảnh sát 141 kiểm tra, thu 30 quả pháo sáng và một quả pháo nổ trong cốp xe. Theo cảnh sát, cả hai không lý giải nguồn gốc số pháo trên nên hiện bị điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Công an Hà Nội cho hay trong ngày 6/12 và rạng sáng 7/12 đã huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giữ an ninh trật tự sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam. 

Theo chỉ thị số 406-TTg ngày 8/8/1994, từ ngày 1/1/1995 nghiêm cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ trong phạm vi cả nước (trừ các loại pháo hoa và thuốc làm pháo hoa).

Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép bị phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng. Trường hợp đốt pháp gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản của người khác thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ý kiến của bạn

Bình luận