Hai nghi phạm trong vụ nổ súng tại Gia Lai ra đầu thú

Bạn đọc 21/02/2019 09:22

Hai nghi phạm trong vụ nổ súng tại huyện Chư Sê, Gia Lai đã ra đầu thú đồng thời khai nhận hành vi dùng súng bắn chết người.

52708407_518448248681086_4595456651275796480_n
Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Triệu Thanh.

Ngày 20/2, Tôn Thất Thái và Lê Duy Nhất (25 tuổi, cùng ở thị trấn Chư Sê) đã đến công an huyện Chư Sê đầu thú.

2 người này khai nhận việc dùng súng bắn khiến anh Nguyễn Anh Phương (34 tuổi, trú tại thị trấn Chư Sê) tử vong.

Chiều 10/2, anh Phương cùng Nguyễn Văn Hòa (31 tuổi, cùng trú tại thị trấn Chư Sê) và 2 người khác đến tổ dân phố 10 thị trấn Chư Sê để đánh bài. Trong lúc chơi, Hòa và Tôn Thất Thái (25 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Được mọi người can ngăn nên cả nhóm bỏ về.

Sau đó Phương rủ Hòa cùng 2 người khác về nhà mẹ đẻ của Phương tại thôn Mỹ Thạch chơi.

Khoảng 18h cùng ngày, Thái rủ Lê Duy Nhất (25 tuổi), và 3 người khác đi tìm đánh nhóm Hòa.

Đến 18h30, nhóm của Thái phát hiện nhóm của Phương đang đứng trước cổng nhà. Thái và Nhất dừng xe, cầm súng chĩa về phía đối phương, bắn 2 phát rồi bỏ trốn.

Sau vụ nổ súng, Phương bị trúng đạn vào trán phải và tử vong sau 2 ngày điều trị.

Ý kiến của bạn

Bình luận