Hai nghi can xả súng bắn ba người trọng thương ra đầu thú

Nhật ký cảnh sát 03/09/2017 06:21

Hai ngày sau vụ xả súng khiến ba người bị thương, nhóm nghi can ở Thanh Hoá ra đầu thú.

Sung-6436-1504348858
Hai khẩu súng săn bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: T.Thanh.

Ngày 2/9, hai nghi can Nguyễn Khắc Hảo (35 tuổi) và Lê Bá Sơn (26 tuổi, đều ở TP Thanh Hóa) đã đến đồn công an đầu thú. Đây là hai trong số năm nghi can gây ra vụ xả súng ở xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống khiến ba người bị thương hôm 31/8. Hai khẩu súng tự chế gây án cũng được cơ quan điều tra thu giữ.

Nhà chức trách xác định, trưa 31/8, Sơn và Hảo mang theo hai khẩu súng tự chế lái ôtô đi về hướng huyện Như Thanh săn bắn. Đến cầu Quán Nam (xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hoá), nhóm này rủ thêm ba thanh niên khác cùng đi.

Khi đến địa bàn xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, Hảo phát hiện Cao Đình Việt là người mâu thuẫn với mình trước đây đang ngồi trên một chiếc taxi nên chặn đường yêu cầu xuống xe nói chuyện.

Xe-taxi-6040-1504348858
Chiếc taxi trúng đạn vỡ kính. Ảnh: T. Thanh.

Việt không chấp thuận liền bị Hảo và đồng bọn dùng súng săn nhả đạn liên tiếp vào ôtô khiến kính xe vỡ. Ba người trong xe trúng đạn bị thương trong đó có Việt.

Công an huyện Nông Cống đang truy bắt những nghi can còn lại trong vụ án.

Ý kiến của bạn

Bình luận