Hai mẹ con sát hại người trúng số đề, phi tang xác để quỵt tiền

Đường dây nóng 10/02/2018 16:17

Không có tiền để trả cho người trúng số lô, đề hai mẹ con chủ đại lý xổ số đã bày mưu sát hại nạn nhân để quỵt tiền.

haimeconsathainguoitrungsodephitangxacdequyttienhi
Hai mẹ con Duy và Mến.

TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Mạc Văn Duy (22 tuổi) và Nguyễn Thị Mến (50 tuổi) về các tội danh Giết người, Cướp tài sản và Đánh bạc.

Mến và Duy là hai mẹ con cùng trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Theo cáo trạng, Duy và Mến là chủ đại lý xổ số và thường xuyên ghi lô đề cho khách có nhu cầu.

Chiều 19/3, tại nhà mình, Mến cùng con trai đã ghi số lô 19 triệu đồng, số đề 595.000 đồng cho anh Nguyễn Xuân Tấn (44 tuổi, trú xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà).

Đến tối, anh Tấn trúng số lô, số đề với số tiền 119 triệu đồng. Sáng 20/3/2017, Duy đã trả cho anh Tấn số tiền 32 triệu đồng, số còn lại hẹn đến chiều sẽ trả.

Do không có tiền trả và không vay mượn được ai nên hai mẹ con Duy, Mến bàn nhau giết anh Tấn để quỵt nợ.

Chiều 20/3/2017, khi anh Tấn đến lấy tiền, Duy đã dùng dây vải bện sẵn siết cổ làm anh này ngã úp mặt xuống nền nhà. Duy tiếp tục dùng hai tay kéo dây siết cổ, hai chân đè lên đầu và người đến khi anh Tấn chết.

Sau đó, Duy kéo xác anh Tấn xuống khu vực nhà kho phía sau, dùng dây vải trói tay, chân và lồng vào 3 chiếc bao tải.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Duy và Mến dùng xe máy chở xác anh Tấn ném xuống khu vực cống ông Tuân thuộc thôn 3, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà để phi tang. Sau khi giết anh Tấn, Duy còn chiếm đoạt luôn chiếc xe máy của anh này.

Sau khi xem xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, HĐXX tuyên Mạc Văn Duy tử hình, Nguyễn Thị Mến án chung thân về các tội danh đã truy tố.

Ý kiến của bạn

Bình luận