Hai hành khách đâm vào mặt tài xế, cướp xe taxi bị bắt

Nhật ký cảnh sát 12/08/2017 17:11

Dù bị dí dao đe dọa không được động đậy, tài xế taxi vẫn cố chống cự, ôm mặt nhiều thương tích đạp cửa tháo chạy.

cuop-5892-1502437899
Hai nghi can cướp taxi Giang (trái) và Quân tại trụ sở công an.

Chỉ một ngày vào cuộc điều tra, cảnh sát hình sự Hà Nội đã bắt được hai thanh niên đâm trọng thượng tài xế để cướp tài sản cùng xe taxi. Hai nghi can là Đinh Trọng Quân (24 tuổi) và Trần Văn Giang (31 tuổi) đang bị điều tra về hành vi cướp tài sản.

Chúng khai chiều 9/8, rủ nhau đi cướp tài sản của tài xế taxi để lấy tiền ăn tiêu. Quang mang theo dao nhọn và dây. 18h, tại khu vực bến xe buýt gần Đại học Công nghiệp Hà Nội, Giang vẫy xe taxi và yêu cầu tài xế chở về xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Đến đường liên thông xã Vân Hòa, Quân yêu cầu đi chậm lại để chờ cơ hội ra tay.

Bất ngờ, từ phía sau, Quân dí dao vào cổ nạn nhân và nói “không được động đậy” nhưng bị tài xế gạt tay ra. Giang giữ hai tay tài xế, bảo Quân: “Đâm cho nó một nhát”. Dù bị khống chế, đâm vào vùng mặt, nạn nhân cố đạp cửa thoát ra ngoài, chạy hướng vào làng kêu cứu.

Giang cầm lái, phóng chiếc taxi bỏ trốn về hướng thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ). Trên đường đi, Quân lục xe lấy được hai chiếc điện thoại. Bỏ xe tại ở khu vực gần Đại học Lâm nghiệp, chúng đón ôtô buýt đi về bến Yên Nghĩa (quận Hà Đông).

Hai chiếc điện thoại bán và cầm cố được 700.000 đồng. Riêng chiếc ví có tiền cùng nhiều giấy tờ của nạn nhân, chúng chưa kịp chia.

Ngày 10/8, hai tên cướp xuất hiện trên phố Định Công và đã bị bắt.

Ý kiến của bạn

Bình luận