Hai anh em rủ nhau đi trộm ôtô được giảm án

Đường dây nóng 22/04/2017 09:14

Để có tiền trả nợ ngân hàng, Quý rủ em trai đi trộm ôtô. Tuy nhiên sau khi trộm được, họ lại bỏ tài sản bên đường vì biết khó tiêu thụ chiếc xe này.


456_1
Anh em Quý tại tòa. Ảnh: T.T.

Ngày 21/4, TAND Hà Nội đưa anh em Lê Đình Quý (32 tuổi, ở Lào Cai) và Lê Đình Thương (23 tuổi, em trai Quý) ra xử tội Trộm cắp tài sản theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Kết thúc phiên tòa, HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm cho họ mỗi người một năm tù so với án sơ thẩm.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Quý là một tiểu thương buôn bán nông sản trên địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội). Do không gặp may mắn, Quý luôn bị thua lỗ. Để có tiền trả nợ ngân hàng, anh ta nảy sinh ý định trộm cắp ôtô của một tiểu thương khác mang bán.

Tài liệu điều tra thể hiện, quá trình buôn bán tại một chợ lớn trên địa bàn huyện Gia Lâm, Quý biết anh Nguyễn Văn Bắc có thói quen không rút chìa khóa khỏi ổ điện ôtô tải khi ra ngoài. Tên này đã nảy sinh ý định trộm chiếc xe trên.

Sau khi đi mua một số dụng cụ hỗ trợ việc trộm, Quý chuẩn bị sẵn đề can gắn biển số giả. Sau đó, hắn rủ em trai tên Thương tham gia cùng với nhiệm vụ cảnh giới.

Sáng 23/7/2016, họ chở nhau bằng xe máy tới khu vực chợ Vàng (huyện Gia Lâm), nơi anh Bắc thường đỗ xe. Tại đây, Quý chỉ cho em trai biết mặt anh Bắc để cảnh giới còn hắn đập cửa kính, vào trong ôtô nổ máy phóng đi.

Gặp nhau tại một địa điểm vắng trên địa bàn thủ đô, anh em họ cùng nhau lắp biển số giả. Quý lái xe về Lào Cai tìm người tiêu thụ.

Trên đường về quê, Quý bị CSGT yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra do vi phạm. Thay vì dừng lại, anh ta lái xe chạy trốn.

Khi đến địa bàn huyện Sóc Sơn, Quý quyết định vứt lại tài sản vừa trộm được bên đường vì biết khó tiêu thụ chiếc xe này.

Với hành vi trên, cấp sơ thẩm tuyên Quý 8 năm, Thương 7 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản hồi cuối tháng 2/2017.

Ý kiến của bạn

Bình luận