Hà Tĩnh: Dùng xe “đặc chủng” truy quét gái mại dâm tại "phố vẫy"

Tác giả: trần lộc

saosaosaosaosao
Nhật ký cảnh sát 10/03/2017 05:40

Thời gian qua, CA huyện Kỳ Anh đã thành lập Tổ công tác phòng chống tệ nạn mại dâm tại "phố vẫy" Voi, dọc hai bên QL1A đi qua huyện Kỳ Anh.

8977

Xe đặc chủng truy quét gái mại dâm ở phố vẫy Voi  (Ảnh fb/Lăng Khắc Trọng)

Do phố vẫy Voi trước đây chủ yếu nhộn nhịp vào ban đêm nên lực lượng Công an huyện Kỳ Anh đã phải sử dụng xe “đặc chủng” 38A – 00358 treo biển hiệu “Tuần tra lưu động, xử lý mại dâm” trên trần xe và bật sáng với hệ thống đèn led.

Với việc Tổ công tác sử dụng xe “đặc chủng” hoạt động hết công suất cả ban ngày và ban đêm nên tình trạng gái mại dâm tại phố vẫy Kỳ Anh đã giảm hẳn.

Thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết, việc xe ô tô lắp bảng hiệu trên trần xe là do đặc thù địa bàn. Việc lắp đặt như vậy thì sẽ hiệu quả hơn khi tuần tra, truy quét các đối tượng bán dâm hai bên đường. 

Ý kiến của bạn

Bình luận