Hà Nội sẽ đình chỉ học học sinh vi phạm luật giao thông

09/03/2016 16:17

Ngày 8-3, Sở GD-ĐT Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong ngành giáo dục giai đoạn 2016 - 2020.

Hà Nội sẽ đình chỉ học học sinh vi phạm l

Theo đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT yêu cầu các trường học trên địa bàn tổ chức cho học sinh, sinh viên cam kết không vi phạm Luật giao thông, có nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông.

Mức chế tài được Sở GD-ĐT Hà Nội quy định cũng được điều chỉnh so với trước. Học sinh, sinh viên vi phạm lần 1 hạ một bậc hạnh kiểm vào tháng mắc lỗi và phê bình trước trường, kiểm điểm mời gia đình đến cam kết.

Nếu học sinh tiếp tục vi phạm lần 2 sẽ hạ hạnh kiểm của học kỳ, trả về gia đình giáo dục 3 ngày để tự kiểm điểm, thông báo cho địa phương nơi cư trú. Học sinh, sinh viên đã được giáo dục nhưng vẫn tái phạm nhiều lần sẽ bị xếp loại hạnh kiểm yếu, cảnh cáo trước toàn trường, ghi học bạ, buộc thôi học 1 tuần để gia đình và địa phương quản lý, giáo dục răn đe.

Ý kiến của bạn

Bình luận