Hà Nội khẳng định 'không có rối loạn' sau điều chuyển xe khách liên tỉnh

Giao thông 24h 24/01/2017 05:35

Lãnh đạo Hà Nội cho biết những nhà xe không chấp hành việc điều chuyển luồng tuyến ôtô khách liên tỉnh sẽ bị xử lý nghiêm, từ chối không cho vào địa bàn thành phố.

Hà Nội khẳng định 'không có rối loạn' s
Lượng khách tại bến Mỹ Đình đã giảm 50% sau khi thực hiện điều chuyển luồng tuyến. Ảnh: Võ Hải.

Ngày 23/1, sau khi kiểm tra tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng khẳng định việc triển khai việc sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ôtô trên địa bàn đã diễn ra tốt, "không có sự rối loạn”.

Giám đốc Công ty CP bến xe Hà Nội Nguyễn Anh Toàn cho hay, từ 19/1 đến nay lượng khách tại bến xe Giáp Bát tăng khoảng 130%. Đơn vị đã phối hợp với các lực lượng liên quan đảm bảo trật tự, an toàn, không có khách chờ qua đêm, không có hiện tượng ùn ứ khách.

Theo ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, hoạt động tại bến Giáp Bát “tương đối ổn”. Bất cập hiện nay là đầu ra, đặc biệt liên quan đến nút giao Kim Đồng-Giải Phóng. Bên cạnh đó, vẫn có hiện tượng xe đi rùa bò bắt trả khách phía ngoài bến xe. Để xử lý hiện tượng trên, Tổng cục ĐBVN đã đề nghị cơ quan quản lý tăng cường camera ở ngoài bến để xử lý nguội.

Giám đốc bến xe Nước Ngầm Nguyễn Văn Lập cho biết, số lượng xe chuyển về bến Nước Ngầm là 440 lượt/ngày, hiện còn 40% xe trong diện bị sắp xếp lại luồng tuyến chưa vào bến. Trước việc nhiều doanh nghiệp trong diện điều chuyển băn khoăn mức phí tại bến Nước Ngầm cao, ông Lập kiến nghị thành phố giải quyết vấn đề này để các nhà xe yên tâm vào bến lâu dài.

Khẳng định việc điều chuyển 1/3 số lượng xe từ bến Mỹ Đình về Nước Ngầm được thực hiện an toàn, hành khách đã quen với bến mới, ông Nguyễn Hoàng Trung (Tổng giám đốc Tổng công ty vận tải Hà Nội) cho biết đơn vị chỉ đạo quyệt liệt, tuyệt đối không cho xe nào thuộc diện điều chuyển được phép vào bến Mỹ Đình.

Giám đốc Bến xe Mỹ Đình Nguyễn Như Trúc thông tin, lượng xe tại bến giảm 1/3, lượng khách giảm 50% sau khi thực hiện lệnh điều chuyển nêu trên. Trong những ngày giáp Tết, lượng khách tăng cao, ngày cao điểm bến phục vụ 1,7 vạn lượt khách. "Bến Mỹ Đình cam kết không để tình trạng chở người quá số ghế, thu vé xe vượt mức quy định", ông Trúc nói.

ktra-2-8793-1485161007
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng kiểm tra tại bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Võ Hải.

Phó chủ tịch Nguyễn Thế Hùng yêu cầu, dịp cao điểm còn 3-4 ngày nữa, các bến xe cần tiếp tục duy trì phục vụ tốt hành khách, chú ý chất lượng xe vào/ra để đảm bảo an toàn.

Ông cũng chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm soát xe khách trong diện điều chuyển. “Những nhà xe không chấp hành sẽ xử lý nghiêm, từ chối không cho vào địa bàn Hà Nội. Chúng ta vì lợi ích cộng đồng, không vì lợi ích riêng của bất kỳ doanh nghiệp nào”, ông Hùng nhấn mạnh.

Từ 2/1, Hà Nội điều chuyển các tuyến của tỉnh Đắc Lắc, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình hoạt động tại bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Trôi, Phùng, về bến xe Nước Ngầm.

Các tuyến của tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái hoạt động tại bến xe Nước Ngầm, Giám Bát, Yên Nghĩa, về bến xe Mỹ Đình.

Các tuyến của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nông, Điện Biên, Hòa Bình, Kon Tum, Sơn La, Thanh Hóa (các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Quán Lào, Thọ Xuân, Yên Cát đi theo đường Hồ Chí Minh) hoạt động tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm, về bến xe Yên Nghĩa.

Các tuyến của tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn hoạt động tại các bến xe Yên Nghĩa, Nước Ngầm, Sơn Tây, về bến xe Gia Lâm.

Ý kiến của bạn

Bình luận