Hà Nội đón 23 học sinh đoạt huy chương Olympic Toán, Khoa học quốc tế

06/10/2018 10:26

Tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế 2018 (IMSO), 100% thí sinh Việt Nam đoạt giải, trong đó có 8 huy chương vàng. Đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam sau 4 lần tham dự.

DSC04906_zing
100% thí sinh Việt Nam dự thi IMSO 2018 giành huy chương. Ảnh: Nguyễn Sương.

Ngày 4/10, không khí tại sảnh đến nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội, náo nhiệt. Phụ huynh, giáo viên, học sinh giơ băng rôn, cờ, hoa, hồi hộp chờ đợi đoàn Việt Nam dự thi IMSO 2018 trở về từ Trung Quốc.

Năm nay, toàn bộ 23 thí sinh giành huy chương, gồm 8 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Khoảng 20h30, đoàn thí sinh xuất hiện. Nhận bó hoa từ ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, các em gặp lại thầy cô, người nhà sau một tuần xa cách.

“Trong kỳ thi này, con giành huy chương vàng. Dù vậy, qua cuộc thi, con thấy mình phải học thêm nữa vì rất nhiều người giỏi hơn mình. Con phải nỗ lực để trở thành nhà khoa học”, Nguyễn Nhật Minh - chủ nhân tấm huy chương vàng - chia sẻ.

Phát biểu tại lễ chào mừng diễn ra tại sân bay, ông Lê Ngọc Quang - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Trưởng đoàn IMSO 2018 - cho biết năm nay, đoàn Việt Nam lọt vào top 3 đoàn có thành tích cao nhất trong số 22 nước dự thi. Đây là kết quả bất ngờ.

“Khi trao giải môn Toán, đọc hết thí sinh đoạt huy chương đồng mà không có nhiều tên Việt Nam, tôi rất mừng. Điều đó có nghĩa chúng ta giành huy chương vàng và bạc. Với môn Khoa học, thành tích kỳ vọng cao nhất là huy chương bạc, không ngờ giành được 4 vàng, hai bạc và 5 đồng”, ông Quang hồ hởi nói.

Đặc biệt, thí sinh Nguyễn Đình Kiên (THCS Hồng Bàng, Hải Phòng) giành cúp cho phần thi lý thuyết Toán xuất sắc.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói thêm kết quả này là sự cố gắng cao của toàn đoàn, cũng như sự quan tâm, chăm lo từ gia đình, nhà trường và thầy cô.

Ông chia sẻ vì thí sinh còn ít tuổi (dưới 13), công tác chăm lo cho đoàn khá vất vả. Đặc biệt, một thí sinh bị ốm, phải nhập viện trong quá trình dự thi. Dù vậy, em đã cố gắng lớn, đoạt huy chương vàng môn Toán.

DSC04871_zing
Giám đốc Chử Xuân Dũng chia sẻ ông rất mừng khi nhận tin đoàn Việt Nam giành thành tích cao trong cuộc thi. Ảnh: Nguyễn Sương.

Tại lễ đón, ông Chử Xuân Dũng gửi lời chúc mừng tới đoàn, đặc biệt các thí sinh đã đoạt huy chương. Ông khẳng định đây là thành tích cao nhất trong 4 lần Việt Nam dự thi IMSO.

Ông Dũng đánh giá cao công tác giảng dạy của nhà trường, thầy cô, sự đổi mới, hội nhập của giáo dục Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung trong việc hội nhập quốc tế, đặc biệt ở hai môn Toán và Khoa học.

Năm tới, Hà Nội đăng cai tổ chức IMSO lần thứ 16. Đây là dịp để giáo viên, học sinh học tập, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, chuyên môn và kỹ năng sống.

IMSO là cuộc thi uy tín nhất dành cho học sinh lứa tuổi 11-12. Các thí sinh thi Toán sẽ có 3 phần: Trắc nghiệm viết đáp số (25 bài/60 phút); Tự luận (13 bài/90 phút) và Khám phá (6 bài/120 phút).

Việt Nam bắt đầu tham dự IMSO từ năm 2014. Năm 2016, Bộ GD&ĐT chính thức công nhận kỳ thi này và cho phép tổ chức thi 2 vòng để thành lập đội tuyển đại diện cho Việt Nam dự thi IMSO.

Thành tích đội Toán:

4 huy chương vàng thuộc về các em Nguyễn Đình Kiên (THCS Hồng Bàng, Hải Phòng), Trần Bảo Duy (Liên cấp TH&THCS Ngôi sao Hà Nội), Ngô Chí Kiên và Trịnh Anh Minh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).

8 em giành huy chương bạc là Hoàng Xuân Bách, Mai Nam Khánh, Nguyễn Trịnh Bảo Như, Đặng Tiến Vinh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Cảnh Dương (Liên cấp TH&THCS Ngôi sao Hà Nội), Trần Gia Huy (Archimedes Academy), Nguyễn Ngọc Khánh Linh (THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) và Trần Trung Phúc (THCS Ngô Gia Tự, Hải Phòng).

Thành tích đội Khoa học:

Thí sinh giành huy chương vàng là Nguyễn Nhật Minh, Phan Vũ Nguyên Khải (Liên cấp TH&THCS Ngôi sao Hà Nội), Đinh Phạm Nguyên Hằng (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nghiêm Xuân Sơn (THCS Nguyễn Trường Tộ).

Hai em Nguyễn Anh Đức (Liên cấp TH&THCS Ngôi sao Hà Nội), Chu Bình Minh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành huy chương Bạc.

5 em giành huy chương đồng là Nguyễn Long Hải (Archimedes Academy), Nguyễn Chính Nam Khánh, Lê Vũ Đức Trí (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Lê Xuân Khôi, Nguyễn Xuân Lâm (THCS Newton).

Ý kiến của bạn

Bình luận