Hà Nội: Chủ xe đổ xô đi mua, bình chữa cháy được dịp tăng giá

Doanh nghiệp 08/01/2016 06:03

Sau khi quy định xử phạt ôtô từ 4 chỗ trở lên không trang bị bình chữa cháy có hiệu lực, người dân Hà Nội đổ xô đi mua bình chữa cháy.

Tại khu phố Nguyễn Du, Yết Kiêu, nơi chuyên bán dụng cụ bảo hộ lao động, hàng chục người dân xếp hàng để chờ mua các bình chữa cháy.

Theo ghi nhận, các loại bình chữa cháy dạng bọt (sử dụng một lần) dung tích 500ml, 1000ml bán rất chạy. 

Hà Nội- Chủ xe đổ xô đi mua, bình chữa c
Các bình xịt loại 500ml được nhiều người chọn mua nhất vì nhỏ gọn dễ cất giữ

Đến 11g trưa, hầu hết các cửa hàng đều trong tình trạng “cháy hàng”.

Đến 14g chiều, một số cửa hàng có nguồn hàng bổ sung bắt đầu tăng giá. Nếu như mỗi bình chữa cháy buổi sáng được bán với giá 130.000-150.000đ thì đến chiều đã tăng vọt lên 250.000đ. 

Anh Nguyễn Văn Quảng, một chủ ôtô cho biết: “Dù biết bị ép giá so với ngày thường, nhưng tôi vẫn phải mua, vì cả phố còn mỗi cửa hàng này còn hàng, không mua bị xử phạt còn tốn kém hơn. Điều tôi lo lắng nhất là các loại bình này đều có xuất xứ Trung Quốc khiến tôi cảm thấy khá bất an”.

Theo danh mục quy định của thông tư 57 vừa được Bộ công an ban hành: ôtô từ 4 chỗ trở lên phải được trang bị một bình bột loại dưới 4kg hoặc bình bọt loại dưới 5 lít hoặc bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít, bình khí CO2 loại dưới 4kg. 

Theo đó các hình thức chế tài vi phạm như sau: bị phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng đối với hành vi không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông cơ giới, cụ thể là ôtô từ 4 chỗ ngồi trở lên. 

Bị phạt tiền từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng đối với phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy nổ theo quy định.

Theo ghi nhận tại Hà Nội, hiện nay lỗi không trang bị phương tiện chữa cháy mới chỉ dừng lại ở mức độ nhắc nhở, chưa xử phạt tiền.

Ý kiến của bạn

Bình luận