Hà Nội: Bao giờ xóa 'điểm đen' mất ATGT trên phố Trần Thủ Độ?

Tác giả: Nhóm Pv

saosaosaosaosao
Bạn đọc 05/08/2020 05:40

Theo phản ánh của người dân, từ nhiều năm nay, tuyến đường Trần Thủ Độ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), thường xuyên diễn ra tình trạng phương tiện giao thông như ô tô, xe máy đậu đỗ sai quy định dưới lòng đường và trên vỉa hè, gây mất an ninh trật tự, chiếm dụng lối đi dành cho người đi bộ. Đây là các điểm đen gây mất ATGT, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.


20200804_194348
Bãi trông giữ xe ô tô "án ngữ" ngay tại nút giao thông Trần Thủ Độ giao với ngõ 15 Ngọc Hồi vẫn ngang nhiên tồn tại (Ảnh chụp lúc 20h ngày 4/8)

Đối diện tòa nhà Nơ 3, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp hàng chục chiếc xe ô tô đậu đỗ dưới lòng đường, trên vỉa hè nhiều giờ, qua đêm, thậm chí nhiều chủ phương tiện còn sử dụng bạt phủ lên xe để nhiều ngày như thể là Gara ô tô riêng của gia đình. Vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, ăn uống, bãi đỗ xe, người đi bộ buộc lòng phải đi xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông, nhiều vụ va quẹt đã xảy ra, nghiêm trọng hơn, khu vực này bỗng trở thành điểm đen về tai nạn giao thông.

Liên quan tới bãi xe này, trao đổi với phóng viên, ông Ngô Quốc Cường – Đội trưởng đội TTGT quận Hoàng Mai cho biết: “Thông tin báo phản ánh về bãi xe trái phép tại ngã tư Trần Thủ Độ - ngõ 15 Ngọc Hồi là đúng. Ngay sau khi nhận được thông tin báo phản ánh, Đội đã lập tức phối với với Công an phường Hoàng Liệt tiến hành kiểm tra, lập biên bản đối với hành vi chiếm dụng lòng đường làm nơi trông giữ xe với số tiền 5 triệu động. Đồng thời yêu cầu chủ bãi làm cam kết không tái phạm. Thời gian tới nếu phát hiện tiếp tục tái phạm, chúng tôi sẽ tổ chức cưỡng chế…”.

Trước tòa nhà South Billding, theo ghi nhận thực tế, tình trạng đậu, đỗ xe vô tội vạ trên đoạn vỉa hè dài hàng trăm mét đã chiếm dụng hoàn toàn lối đi của người đi bộ. Không những thế, nhiều hàng quán kinh doanh ăn uống cũng tận dụng lòng đường làm điểm giữ xe cho thực khách, khiến giao thông trên tuyến phố bị cản trở, thu hẹp.

20200729_091131
Nhà hàng cà phê Hight Land "chỉ đạo" khách để xe tại nơi có biển cấm dừng đỗ, tại vị trí bị che khuất tầm nhìn gây cản trở giao thông.  

Điển hình vi phạm phải kể đến là chuỗi nhà hàng cà phê Hight Land. Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí GTVT, ngay tại khu vực tòa nhà South Billding, lực lượng chức năng đã cắm biển “Cấm đỗ xe” nhưng ngay dưới biển báo này là hàng dài ô tô xếp nối đuôi nhau đến vài chục mét. Thậm chí, có thời điểm, ô tô đỗ làm hai hàng ngay dưới lòng đường Trần Thủ Độ khiến hành lang giao thông tại đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngoài nhà hàng Hight Land, các quán cà phê như White House, cà phê Bao Cấp, Thanh Thủy, Ánh Dương, Phương Linh...cũng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh dịch vụ, điểm trông giữ xe trái phép.

Nhiều người dân trong khu vực và người đi đường đã tỏ ra rất bức xúc trước hành vi chiếm dụng hành lang an toàn giao thông của các tụ điểm thường xuyên vi phạm này. Điều đáng nói, những vi phạm này diễn ra ngang nhiên nhưng không có dấu hiệu được chấn chỉnh, xử lý.

Liên quan tới vấn đề này, đại diện Công an phường Hoàng Liệt cho biết, nhằm đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn, hướng đến chào mừng  Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Hoàng Mai, thực hiện chỉ đạo của Công an quận, Đảng ủy, UBND phường và Công an phường Hoàng Liệt xây dựng kế hoạch triển khai tập trung giải quyết trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn phường, thời gian liên tục từ nay cho đến khi ổn định đi vào nền nếp.

20200712_092502
 
20200712_092730
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên phố Trần Thủ Độ diễn ra phổ biến và nhức nhối...

Công an phường hàng ngày vẫn duy trì lực lượng thường xuyên đi tuyên truyền nhắc nhở người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc về trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán. Những trường hợp cố tình vi phạm chúng tôi đã cho lực lượng kiên quyết xử lý. “Tại nhiều điểm nóng vi phạm về trật tự đô thị,…thời gian qua chúng tôi đã rất vất vả xử lý triệt để, đến nay tình hình đã tương đối ổn định”, vị này thông tin.

Cũng theo Công an phường Hoàng Liệt, khó khăn trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến vi phạm trật tự đô thị là do lực lượng công an phường số lượng ít, địa bàn lại rộng. Ngoài ra, trong các giờ cao điểm, công an phường còn phải phối hợp với các lực lượng chức năng khác lam nhiệm vụ điều tiết giao thông tại các điểm thường xuyên gây ùn tắc.

Thành phố Hà Nội thời gian qua đã có nhiều giải pháp quản lý trật tự đô thị, quản lý sử dụng lòng lề đường, theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung giao Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp kiểm tra, giám sát các quận - huyện có tình hình phức tạp về trật tự lòng đường, vỉa hè hoặc có nhiều phản ánh qua báo đài và người dân để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; đồng thời kiến nghị xử lý cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm hoặc có biểu hiện tiêu cực trong công tác quản lý, để xảy ra tình trạng lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè.

Do đó, đề nghị các cơ quan chức năng quận Hoàng Mai và Phường Hoàng Liệt có biện pháp tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và chấp hành nghiêm việc không chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh ăn uống, trông giữ xe trái phép gây cản trở giao thông. Với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm, tránh tình trạng buông lỏng quản lý, dẫn tới tràn lan tình trạng biến vỉa hè, lòng đường thành bãi đỗ xe, tụ điểm kinh doanh ăn uống như hiện nay.

Ý kiến của bạn

Bình luận